Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Vệ sinh điện thoại quan trọng hơn đeo khẩu trang

Thảo luận trong 'CHUYỂN ĐỀ SỨC KHỎE' bắt đầu bởi VietFones, 18/2/20.

  1. 18/2/20 lúc 05:34

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,180
    Vệ sinh điện thoại quan trọng hơn đeo khẩu trang

    SINGAPOREBộ Y tế Singapore khuyến cáo thường xuyên rửa tay và vệ sinh điện thoại là cách phòng ngừa virus tốt nhất, hiệu quả hơn cả đeo khẩu trang.
    Khuyến cáo này nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia y tế.
    Giới chức y tế đến nay vẫn khuyên những người không thể mua được khẩu trang y tế nên dùng khẩu trang vải, khăn quàng cổ hoặc giấy ăn che phần mũi và miệng của mình. Tránh tương tác gần với người khác bởi một số bệnh nhân dương tính không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào.
    Điều này là cần thiết. Tuy nhiên, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế Singapore, ông Kenneth Mak, nhận định hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới lây lan qua không khí. Chính vì vậy, ông cho rằng đeo khẩu trang không phải là phương pháp bảo vệ sức khỏe tối ưu.
    [​IMG]
    Điện thoại có chứa nhiều vi trùng và chất bẩn hơn cả bồn vệ sinh. Ảnh: SCMP
    "Để tránh lây nhiễm Covid-19, người dân nên đặc biệt chú ý đến việc vệ sinh điện thoại di động", Kenneth Mak nói.
    Trên thực tế, điện thoại di động là một trong những đồ vật bẩn nhất do tần suất sử dụng cao. Nhiều người có thói quen mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh, rồi lại đưa lên gần mắt, mũi, miệng để thực hiện cuộc gọi.
    Các nghiên cứu cho thấy trên điện thoại có nhiều vi trùng hơn cả bồn vệ sinh. Như vậy, cách hữu hiệu để hạn chế lây nhiễm virus là tránh mang điện thoại vào nhà vệ sinh.
    Một phân tích năm 2018 tại Viện Công nghệ Massachusetts cho thấy kẽ hở giữa vỏ điện thoại và các linh kiện bên trong chứa lượng vi trùng nhiều hơn đáng kể so với màn hình. Các nhà khoa học khuyến cáo người dùng nên vệ sinh điện thoại bằng cồn hoặc thiết bị UV chuyên dụng.
    Khử trùng bằng cồn là phương pháp đơn giản, có thể thực hiện tại nhà.
    Chuyên gia về vi trùng Charles Gerba đề nghị pha dung dịch vệ sinh gồm 60% nước và 40% cồn sát khuẩn. Sau đó lau điện thoại với băng gạc, bông tăm hoặc bông tẩy trang hơi ẩm. Tránh phun trực tiếp dung dịch cồn lên điện thoại hoặc sử dụng bông kháng khuẩn lau màn hình vì sẽ làm mất lớp chống nước và dầu.
    Thục Linh (Theo SCMP)
     
    trungq2005 thích bài này.
  2. 18/2/20 lúc 08:08

    TonyHeo

    Major Poster

    TonyHeo
    Tham gia:
    5/11/09
    Bài viết:
    234
    Được thích:
    93
    Gần 2 ngàn nhân viên y tế của Chína được trang bị bảo hộ tận răng còn bị nhiễm thì người dân đeo khẩu trang cũng hên xui thôi.
     
  3. 18/2/20 lúc 08:24

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    817
    Được thích:
    160
    bởi thế nên đa số ae mobell hay mắc nhìu bệnh lạ.do ngày nào cũng cầm nhìu đt của khách.
    nhìu e nhìn bề ngoài bóng láng mà mở cái đt ra thấy nước vàng nước đỏ..,dính cục cục thấy ớn luôn.
     
  4. 18/2/20 lúc 08:45

    HDTmobile

    Crazy Poster

    HDTmobile
    Tham gia:
    17/8/08
    Bài viết:
    349
    Được thích:
    67
    Đó là do mấy em để chế độ rung rồi đút vào tự khoái
     
  5. 18/2/20 lúc 09:16

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    817
    Được thích:
    160
    nhìu lần như thế rồi sợ đt hư,mang ra tiệm nói bị vào nước sấy dùm.mở ra main sạch ken ko có dấu hiệu h20,chỉ có dịch nhầy xung quanh.
    má ơi! vs còn cực hơn rớt nước.
     
  6. 18/2/20 lúc 11:00

    cutivip123

    Freak Poster

    cutivip123
    Tham gia:
    24/4/14
    Bài viết:
    803
    Được thích:
    213
    nó phọt lên trực tiếp rồi lấy khăn giấy lau sơ qua đó anh :))
     

Chia sẻ trang này