Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước - hồi sinh những dòng sông

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 23/11/18.

  1. 23/11/18 lúc 11:28

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,991
    Được thích:
    7,334
    Thế giới đã gỡ bỏ hàng ngàn đập nước - hồi sinh những dòng sông

    Với bài học đã quá rõ từ việc phát triển ồ ạt thuỷ điện trong lịch sử, Mỹ và châu Âu đã đang gỡ bỏ dần các công trình này. Các quốc gia đang phát triển nên lùi lại một bước và suy xét đến những tác hại đối với môi trường, con người và kinh tế trong dài hạn.

     
    Muaban86Lý Nam Bạc Liêu thích điều này.
  2. 23/11/18 lúc 11:36

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,887
    Được thích:
    1,206
    20 năm sau đông nam á mới gở bỏ nkht)
    nước mỹ họ sắm điện lưới nhà hết rồi nên thủy điện phải gở bỏ chứ làm gì...... nói gở bỏ vì thiên nhiên thì hơi quá
     
  3. 23/11/18 lúc 11:48

    do huy

    Freak Poster

    do huy
    Tham gia:
    8/1/10
    Bài viết:
    811
    Được thích:
    984
    mình sẻ gở bỏ, thủy điện,,,, để xây nhiệt điện,, lấy than đốt cho nó máu...
     
  4. 23/11/18 lúc 12:51

    quynhtuanmobile

    Freak Poster

    quynhtuanmobile
    Tham gia:
    9/11/09
    Bài viết:
    711
    Được thích:
    190
    vấn đề là tiền,,,xây thủy điện bán dc tiền bỏ túi.điện là độc quyền,,,còn mấy cái kia tính sauh56cb
     
  5. 23/11/18 lúc 13:25

    thukim

    Major Poster

    thukim
    Tham gia:
    22/3/13
    Bài viết:
    169
    Được thích:
    35
    chuẩn rồi thủy điện có nhiều nguy hại nên bỏ dần chuyển qua các nguồn năng lượng thân thiện và an toàn hơn
     

Chia sẻ trang này