Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bữa ăn không nên kéo dài quá 45 - 60 phút, vì sao?

Thảo luận trong 'CHUYỂN ĐỀ SỨC KHỎE' bắt đầu bởi NguyenLong248, 19/1/23.

  1. 19/1/23 lúc 12:54

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,988
    Được thích:
    7,334
    Bữa ăn không nên kéo dài quá 45 - 60 phút, vì sao?


    Những ngày Tết gia đình sum họp, tiệc tùng, bữa ăn thường kéo dài, nhưng theo các bác sĩ, bữa ăn không nên quá 45 - 60 phút.


    [​IMG]

    Trong bữa ăn, bác sĩ khuyên nên ăn rau trước khi ăn thịt, cá - Ảnh: BSCC
    Dưới đây là một số lưu ý của bác sĩ Tạ Tùng Duy - Viện Y học ứng dụng Việt Nam:

    Không nên kéo dài bữa ăn quá 45 - 60 phút

    Mỗi bữa ăn chỉ nên kéo dài không quá 45 - 60 phút. Khi kéo dài thời gian ăn uống, hệ tiêu hóa sẽ phải làm việc vất vả hơn gây quá tải và ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Dịp Tết, liên hoan, gặp mặt gia đình, nhiều gia đình thường ưu tiên ăn lẩu, theo bác sĩ Duy, nếu lẩu sôi trên bếp thời gian kéo dài sẽ khiến vitamin bị phân hủy, chất béo bị bão hòa. Do đó, không nên dùng nước lẩu đun trên bếp quá 60 phút mà nên thay nước.
    Nước lẩu càng về cuối sẽ càng tiết ra vị mặn sau quá trình nhúng thực phẩm. Lúc này, lượng purin, chất béo, natri và dầu mỡ trong nước lẩu tăng lên sẽ làm tăng axit uric trong máu, không tốt đối với người bị bệnh gout, người huyết áp cao.

    Không dùng chung một đôi đũa để gắp đồ sống, đồ chín

    Nếu dùng chung đôi đũa để vừa gắp thịt sống cho vào nổi lẩu, vừa gắp thịt chín để ăn sẽ là điều kiện để vi khuẩn trong thức ăn sống thâm nhập vào miệng. Vì vậy, cần chú ý chuẩn bị một đôi đũa chuyên dùng để gắp đồ sống và một đôi đũa để gắp đồ chín riêng biệt.

    Nên ăn rau trước khi ăn thịt
    Để đảm bảo sức khỏe, trong các bữa ăn nên ăn rau trước và sau cùng là thịt. Như thế dạ dày không phải làm việc quá tải. Trong quá trình ăn lẩu cũng nên uống nước để giúp tiêu hóa thức ăn được nhanh hơn.

    Nên ăn nhiều rau xanh. Rau xanh sẽ làm món lẩu thêm phong phú và còn giúp giải độc, làm mát cơ thể và hấp thụ các chất béo tốt hơn, lá rau có chứa các vitamin và chất khoáng giúp ngày Tết khỏe mạnh hơn.
     
    thanhtu04081982duybay1979 thích điều này.
  2. 19/1/23 lúc 14:14

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,883
    Được thích:
    1,205
    Ăn nhanh cũng bệnh mà chậm cũng bệnh
     
  3. 19/1/23 lúc 14:26

    lehaiau2009

    No Life Poster

    lehaiau2009
    Tham gia:
    16/8/17
    Bài viết:
    3,287
    Được thích:
    1,253
    45-60 ăn nhiều hơn uống, sau 60 phút tập trung uống k đc ăn để dễ tiêu :D
    tránh k ăn gói cuốn vì rau thịt lẫn lộn khó tiêu hóa :D
     
  4. 19/1/23 lúc 14:54

    thuanmobile33

    Trial Moderator

    thuanmobile33
    Tham gia:
    14/11/13
    Bài viết:
    2,101
    Được thích:
    677
    Mấy ông nhậu khóc thét.Trong đó có mình.kkkk
     
  5. 20/1/23 lúc 15:48

    Van-An8386

    Insane Poster

    Van-An8386
    Tham gia:
    2/7/15
    Bài viết:
    600
    Được thích:
    181
    Ăn thì không ăn dược lâu nên phải nhậu cho lâu
     
  6. 20/1/23 lúc 16:45

    Lão.Đại

    No Life Poster

    Lão.Đại
    Tham gia:
    26/5/12
    Bài viết:
    1,696
    Được thích:
    594
    Nếu chỉ ăn thôi tốn hết 10 phút
     

Chia sẻ trang này