Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Airbus lên kế hoạch sản xuất máy bay hybrid chạy xăng và điện vào năm 2035

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 2/12/19.

  1. 2/12/19 lúc 09:32

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,990
    Được thích:
    7,334
    [​IMG]


    Airbus lên kế hoạch sản xuất máy bay hybrid chạy xăng và điện vào năm 2035

    Trao đổi ngắn gọn với phóng viên vào hôm thứ 5 tuần trước, CEO Airbus Guillaume Faury cho biết tập đoàn sản xuất máy bay nổi tiếng của liên minh châu Âu đang có kế hoạch tạo ra một chiếc máy bay hybrid, động cơ chạy điện và xăng để cắt giảm khí thải vào năm 2035. Ông Faury cho biết, kế hoạch này đang ở giai đoạn sơ khai.

    Trước đó, vào cuối năm 2017, Airbus đã tuyên bố hợp tác với Rolls-Royce và Siemens để phat triển máy bay hybrid tên E-Fan X, dự kiến trình diễn vào năm 2020 tới. Kể từ đó, nhiều hãng đã bắt đầu phát triển động cơ hybrid chạy điện và xăng dùng cho ngành hàng không như TriFan 600 dựa trên nguyên mẫu động cơ GE Catalyst của General Electric chẳng hạn.
    Theo EuroNews
     

Chia sẻ trang này