Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Sạc đầy 100% có gây hại cho pin điện thoại?

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 23/4/25 lúc 16:58.

  1. 23/4/25 lúc 16:58

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,972
    Được thích:
    7,937
    Sạc đầy 100% có gây hại cho pin điện thoại?

    Nhiều người thường sạc điện thoại qua đêm để bắt đầu ngày mới với 100% pin và các chuyên gia từ lâu đã khuyến cáo thói quen này làm giảm tuổi thọ cho pin.

    Theo Chao-Yang Wang, Giám đốc Trung tâm Động cơ Điện hóa tại Đại học Bang Pennsylvania, nhận định trên đúng một phần. Ông lưu ý, nếu thường xuyên sạc điện thoại đến 100%, pin sẽ xuống cấp nhanh hơn 10-15% so với việc sạc ở mức thấp, ví dụ 90%.

    Còn Dibakar Datta, phó giáo sư kỹ thuật công nghiệp và cơ khí tại Viện Công nghệ New Jersey, cho biết việc vẫn cắm sạc sau khi đầy khiến pin luôn ở mức điện áp cao, dẫn đến tình trạng "lão hóa hóa học".

    Theo HuffPost, sự xuống cấp này diễn ra chậm và pin điện thoại hiện khá bền, nên người dùng không cần quá lo lắng. "Pin có khả năng tồn tại lâu hơn những thành phần khác của điện thoại", ông Wang nói. Người dùng có thể cần một smartphone mới vì những lý do khác như chất lượng camera giảm hoặc màn hình vỡ trước khi pin hỏng.

    "Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người và sự tiện lợi. Nếu có một ngày quan trọng, bạn nên sạc 100% để có nhiều năng lượng cho thời gian sử dụng lâu hơn", ông Wang giải thích.

    [​IMG]
    Sạc điện thoại 80% thay vì 100% giúp kéo dài tuổi thọ pin. Ảnh: Selby

    Nếu phải di chuyển nhiều trong ngày và cần smartphone dẫn đường, người dùng nên sạc đầy trước khi ra ngoài. Nhưng nếu ở nhà cả ngày và không quá phụ thuộc vào điện thoại, chỉ nên sạc đến 85%.

    Trong khi đó, Dibakar Datta khuyến cáo không nên thường xuyên để pin xuống 0% vì có thể gây hại cho khả năng duy trì mức pin của điện thoại. Giữ pin trong khoảng 20-80% là lý tưởng, nên người dùng có thể bắt đầu cắm sạc ở mức khoảng 20%.

    Để bảo vệ tốt hơn, pin cũng nên được giữ ở nhiệt độ phù hợp. "Tôi nghĩ pin có lẽ 'sợ' nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Thiệt hại trong những điều kiện khắc nghiệt như thế có lẽ lớn hơn việc sạc đến 100% ở nhiệt độ bình thường", ông Wang nói.

    Nhiều smartphone được thiết kế để thay đổi tốc độ sạc tùy theo thời tiết và màn hình đôi khi xuất hiện thông báo điện thoại quá nóng nên không thể sạc. Lý tưởng nhất, điện thoại nên được đặt trong nhiệt độ phòng.

    Các chuyên gia cũng khuyên không nên dùng sạc nhanh thường xuyên. "Sạc chậm tốt hơn vì sạc quá nhanh tạo ra nhiệt và có thể làm pin giảm tuổi thọ theo thời gian", Datta giải thích.

    Đa số smartphone cung cấp thông tin về tình trạng pin trong phần cài đặt. Người dùng cũng có thể nhờ đến chuyên viên tại các cửa hàng để kiểm tra thông tin này và nên thay pin nếu "sức khỏe" pin ở mức dưới 80%.

     

Chia sẻ trang này