Ngày 20/7, số ca COVID-19 mới tiếp tục tăng 1.161 ca Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/7 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng so với hôm qua là 1.161 ca, trong ngày không có F0 tử vong. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.763.694 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.584 ca nhiễm). Tình hình điều trị COVID-19: Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.072 ca; Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.832.646 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17h30 ngày 19/7 đến 17h30 ngày 20/7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 0 ca.Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). Trong ngày 19/7 có 853.945 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 240.469.740 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 210.198.033 liều: Mũi 1 là 71.302.650 liều; Mũi 2 là 68.837.989 liều; Mũi 3 (vắc xin Abdala) là 1.512.382 liều; Mũi bổ sung là 14.048.449 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 47.247.408 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 7.249.155 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 19.681.156 liều: Mũi 1 là 9.024.828 liều; Mũi 2 là 8.685.313 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 1.971.015 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 10.590.551 liều: Mũi 1 là 7.232.625 liều; Mũi 2 là 3.357.926 liều. Khánh Thi
Số ca COVID-19 tăng gấp 3 lần ở châu Âu, tỷ lệ nhập viện tăng gấp đôi Chi nhánh châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 ở châu lục này đã tăng gấp 3 lần trong vòng 6 tuần qua, chiếm gần một nửa tổng số ca nhiễm mới trên toàn cầu. Ông Hans Henri P. Kluge, Giám đốc WHO khu vực châu Âu cho biết lục địa này đang phải đối mặt với tình huống tương tự mùa hè năm ngoái. “Lần này làn sóng COVID-19 được thúc đẩy bởi các dòng phụ của biến thể Omicron, đặc biệt là BA.2 và BA.5. Mỗi dòng phụ của Omicron đều cho thấy ưu thế trong khả năng lây lan so với các biến thể đã lưu hành trước đó.” 53 quốc gia trong khu vực châu Âu đã báo cáo gần 3 triệu ca mắc COVID-19 vào tuần trước, và trung bình khoảng 3.000 trường hợp tử vong mỗi tuần. Số ca mắc mới COVID-19 đã tăng gấp 3 lần ở châu Âu trong 6 tuần qua, và tỷ lệ nhập viện cũng tăng gấp đôi, dù số người phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt vẫn ở mức thấp. Số ca nhập viện ngày càng tăng một lần nữa đe dọa phá vỡ hệ thống y tế vốn đã căng thẳng ở nhiều quốc gia châu Âu. “Trong bối cảnh số ca bệnh tăng nhanh, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự gia tăng số ca nhập viện, trong khi tình trạng này đáng nhẽ sẽ chỉ xảy ra vào những tháng mùa thu và mùa đông”, ông Kluge nói. “Viễn cảnh này tạo ra một thách thức to lớn đối với lực lượng nhân viên y tế ở các quốc gia, vốn đã chịu áp lực rất lớn khi phải đối phó với các cuộc khủng hoảng không ngừng kể từ năm 2020”. Trên quy mô toàn cầu, số ca COVID-19 đã gia tăng trong 5 tuần qua, ngay cả khi các quốc gia đã giảm xét nghiệm. Ngày 19/7, WHO công bố chiến lược mùa thu cho COVID-19. Cơ quan này kêu gọi tiêm liều vắc xin tăng cường thứ 2 cho bất cứ ai từ 5 tuổi trở lên có hệ miễn dịch kém, khuyến khích đeo khẩu trang trong không gian kín và trên các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời thông gió tốt hơn trong trường học, văn phòng và những nơi khác. Ông Kluge cho biết các nước Nam bán cầu hiện đang trải qua dịch cúm, và sự kết hợp với COVID-19 đã khiến hệ thống y tế sẽ trở nên căng thẳng. Ông dự đoán tình trạng tương tự cũng sẽ xảy ra ở Bắc bán cầu. Quan chức WHO kêu gọi mọi người tự đưa ra quyết định của riêng mình, ngay cả ở những quốc gia mà cơ quan chức năng phần lớn đã dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. “Tất cả chúng ta đều có thể nhận thức được những công cụ sẵn có để giữ an toàn cho bản thân, đánh giá mức độ rủi ro và thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ người khác nếu chúng ta bị nhiễm bệnh. Khẩu trang không bắt buộc nhưng cũng không ai cấm đeo”, ông Kluge khuyến cáo. Minh Hạnh Theo Sputnik, AP
Mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau , nhưng theo mình thì có lẽ để an toàn trong dịch bệnh này thì lên chích tiếp , nếu để miễn dịch giảm quá lâu sẽ có nguy cơ cao phòng chống dịch bệnh trong cơ thể mình và nó lại bùng phát lại , lúc đó chưa biết như thế nào . Và mingf cũng đã mũi 4 .