Ẩn / Hiện Quảng Cáo

NASA khuấy đảo Sao Hỏa

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 27/4/21.

  1. 27/4/21 lúc 15:18

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,482
    Được thích:
    7,681
    NASA khuấy đảo Hành tinh Đỏ: Không chỉ tạo ra 5,4 gram oxy quý hiếm, trực thăng sao Hỏa Ingenuity còn bay cao kỷ lục trong lần thứ ba!

    "Tàu mẹ" Perseverance và trực thăng sao Hỏa Ingenuity dường như đang khuấy đảo Hành tinh Đỏ với những kỳ tích bất ngờ.

    Theo tin tức mới nhất cập nhật trên website của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), chiếc trực thăng sao Hỏa Ingenuity của cơ quan này tiếp tục ghi được những thành tựu mới sau sự kiện bay thử thành công lần đầu tiên trên Hành tinh Đỏ ngày 19/4.

    [​IMG]

    Chuyến bay thứ hai

    Vào ngày 22/4, Ingenuity (Sự khéo léo) thực hiện thành công chuyến bay thứ hai trên sao Hỏa . Chuyến bay này kéo dài 51,9 giây. Chuyến bay thứ hai nâng độ khó hơn so với chuyến bay thứ nhất. Bao gồm: Bay ở độ cao tối đa, thời gian bay lâu hơn và bắt đầu chuyển động sang 1 bên (lượn) thay vì chỉ bay thẳng.

    Đối với chuyến bay thử nghiệm thứ hai này tại sân bay "Wright Brothers Field" (sân bay NASA đặt theo tên của anh em nhà Wright), Ingenuity lại cất cánh lúc 2:33 sáng múi giờ Thái Bình Dương - PDT, hoặc 12:33 trưa theo giờ sao Hỏa. Thay vì ở độ cao 3 mét so với bề mặt ở lần bay đầu tiên, lần thứ hai này Ingenuity đã bay cao 5 mét. Sau khi máy bay trực thăng bay lơ lửng một thời gian ngắn, hệ thống điều khiển bay của nó thực hiện một độ nghiêng nhẹ (5 độ).

    Trong chuyến bay thứ hai này, trực thăng sao Hỏa Ingenuity đã chụp được bức ảnh màu đầu tiên về bề mặt sao Hỏa.

    [​IMG]
    Nguồn: NASA / JPL-Caltech

    Tại thời điểm chup hình ảnh này, Ingenuity đang bay ở độ cao 5,2 mét. Máy ảnh được gắn trong thân máy bay trực thăng và hướng xuống khoảng 22 độ dưới đường chân trời. Chiếc máy ảnh màu có độ phân giải cao của Ingenuity chứa cảm biến 4208 x 3120 pixel.

    Chuyến bay thứ ba

    Vào ngày 25/4, trực thăng sao Hỏa Ingenuity tiếp tục chuyến bay thành công thứ 3 của nó với những kỷ lục về độ cao và thời gian.
    Lần bay này, Ingenuity bay cao hơn và nhanh hơn so với khi nó đang được thử nghiệm trên Trái đất. Vào khoảng 1 giờ 31 phút sáng theo giờ ET - múi giờ miền Đông nước Mỹ, chiếc trực thăng Ingenuity đã bay cao 50 mét, với tốc độ tối đa 6,4 km/giờ. Chuyến bay này kéo dài 80 giây, The Verge thông tin.

    Lần bay này, máy ảnh của trực thăng chụp được bức hình đen trắng.

    [​IMG]
    Nguồn: NASA/JPL-Caltech

    "Với chuyến bay này, chúng tôi đang chứng minh những khả năng quan trọng sẽ cho phép bổ sung vào các nhiệm vụ trên sao Hỏa trong tương lai" - Nhà khoa học Dave Lavery của NASA cho biết trong một tuyên bố.

    Lần đầu tiên tạo oxy trên sao Hỏa

    Trong diễn biến liên quan, ngày 21/4, NASA cho biết họ đã tách thành công oxy từ CO2 trên sao Hỏa. Đây là thành tựu chưa từng có trong lịch sử loài người.

    Nếu như trực thăng Ingenuity (đi cùng tàu thám hiểm Perseverance, đổ bộ sao Hỏa ngày 18/2) đang miệt mài với các chuyến bay thử nghiệm ở độ cao và độ khó khác nhau thì "tàu mẹ" Perseverance đã tạo nên kỳ tích trên.

    Theo đó, một thiết bị thí nghiệm trên tàu Perseverance có tên MOXIE đã sản xuất ra được 5,4 gram oxy – cung cấp một nguồn oxy đủ cho một phi hành gia hít thở trong vòng 10 phút.

    Thí nghiệm sử dụng tài nguyên oxy tại chỗ của NASA, viết tắt là MOXIE, là một thiết bị được phát triển để tạo ra oxy từ bầu khí quyển của sao Hỏa. thiết bị này, có kích thước bằng pin ô tô. MOXIE là bằng chứng cho thấy công nghệ này hoạt động trên hành tinh đỏ và mục đích của nó là hỗ trợ các sứ mệnh của con người trong tương lai bằng cách chuyển đổi không khí trên sao Hỏa thành oxy.

    [​IMG]
    Thiết bị MOXIE. Nguồn: NASA

    NASA cho biết, bầu khí quyển sao Hỏa chứa đến 96% là khí CO2, việc Moxie sử dụng quá trình điện phân để tách oxy ra từ CO2 đang mở ra một chân trời mới cho giấc mơ hiện thực hóa việc đưa người lên sao Hỏa sinh sống.

    Perseverance và Ingenuity của NASA (thuộc sứ mệnh Mars Mission 2020) đang đưa nhân loại tiến lên những cột mốc mới trong hành trình đưa loài người trở thành loài người liên hành tinh!

    Chúc mừng NASA!
     
    HuanhoamobileHoàng Anh_tc thích điều này.
  2. 27/4/21 lúc 15:20

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,482
    Được thích:
    7,681
    5 gam Oxy đầu tiên vừa được tạo ra trên Sao Hỏa, mở ra tương lai mới cho công cuộc khám phá hành tinh này
    MOXIE đã chứng minh tính khả thi của việc tạo ra oxy từ khí quyển Sao Hỏa và mở đường cho việc khám phá Hành Tinh Đỏ dễ dàng hơn, thậm chí có thể sinh sống trên đó.


    Khi đổ bộ lên Sao Hỏa, nhiệm vụ của tàu thăm dò Perseverance không chỉ tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất mà còn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng khác, tạo ra Oxy cho bầu khí quyển của hành tinh Đỏ.

    Nhiệm vụ này được đặt lên vai một thiết bị có kích thước hình hộp nhỏ có tên gọi MOXIE (viết tắt của Mars Oxygen In-Situ Resources Utilization Experiment). Nguyên lý của nó cũng giống như hoạt động quang hợp của lá cây: hút lấy CO2 đậm đặc trong bầu khí quyển Sao Hỏa và tạo ra Oxy.

    [​IMG]

    Theo thông báo của NASA, từ ngày 20 tháng Tư vừa qua, thiết bị này đã bắt đầu đi vào hoạt động và tạo ra những gam oxy đầu tiên trên hành tinh Đỏ. Nó mới chỉ ở một lượng rất nhỏ - khoảng 5,4 gam oxy – đủ cho một phi hành gia sử dụng được trong vòng 10 phút. Mặc dù vậy, đây là một bằng chứng vững chắc cho thấy công nghệ này hoàn toàn có thể hoạt động được tại Sao Hỏa.

    Để tạo ra một lượng nhỏ oxy đó, MOXIE sẽ làm nóng CO2 lên gần 800oC để phân tách phân tử này thành Oxy và CO. Với hơn 99% bầu khí quyển Sao Hỏa là CO2, MOXIE sẽ không lo thiếu nguyên liệu cho phản ứng của mình. Hiện tại, MOXIE chỉ hoạt động như một thiết bị thử nghiệm tính khả thi của phương pháp này, do vậy nó mới có công suất khá nhỏ- khoảng 10 gam Oxy sau mỗi giờ hoạt động.
    Khi chứng minh được tính khả thi, những người kế nhiệm MOXIE được đưa lên Sao Hỏa sẽ có công suất lớn hơn đủ để tạo ra khoảng 25 tấn Oxy – lượng Oxy đủ để phóng tên lửa đưa 4 phi hành gia rời khỏi bề mặt Sao Hỏa. Việc tạo ra Oxy ngay trên Sao Hỏa không chỉ giúp hạn chế việc phải vận chuyển Oxy từ Trái Đất tới Sao Hỏa mà còn mở đường cho việc khám phá hành tinh này dễ dàng hơn.
    Thành công của thử nghiệm này đánh dấu một bước tiến lịch sử khác trong lần đổ bộ Sao Hỏa của Perseverance cũng như NASA. Đầu tuần này, cơ quan hàng không này đã lần đầu bay thử nghiệm một trực thăng có tên Ingenuity trên Sao Hỏa. Cũng giống như MOXIE, Ingenuity chỉ là một thử nghiệm chứng minh tính khả thi nhưng nó đang mở ra cánh cửa thực hiện các chuyến bay khác trong tương lai để thăm dò và khám phá Sao Hỏa dễ dàng hơn.
    Tham khảo Engadget
    Nguyễn Hải
     
  3. 27/4/21 lúc 15:53

    e học nghề

    Insane Poster

    e học nghề
    Tham gia:
    29/6/20
    Bài viết:
    562
    Được thích:
    164
    không biết thằng mỹ sẽ bán bn tiền 1 lô đất sao hỏa nhể. hichic
     
  4. 27/4/21 lúc 18:17

    XuânThànhmobile

    Freak Poster

    XuânThànhmobile
    Tham gia:
    17/12/08
    Bài viết:
    716
    Được thích:
    45
    96% CO2 đưa lên đó sao sống
     
  5. 27/4/21 lúc 18:30

    Tân Tiến_GSM

    Crazy Poster

    Tân Tiến_GSM
    Tham gia:
    2/5/09
    Bài viết:
    354
    Được thích:
    62
    kiểu như lấy nước ngọt làm giảm độ mặn của đại dương ấy bác nhỉ hihi nhưng dù sao cũng đáng chúc mừng cho 1 thành tựu khoa học
     
  6. 28/4/21 lúc 08:49

    mixpix

    Major Poster

    mixpix
    Tham gia:
    8/7/11
    Bài viết:
    183
    Được thích:
    36
    chắc phải trồng được cây mới có hy vọng sống
     
  7. 28/4/21 lúc 09:23

    Phankietluan

    Major Poster

    Phankietluan
    Tham gia:
    30/1/17
    Bài viết:
    226
    Được thích:
    93
    Bước tiến rất khả quan
     

Chia sẻ trang này