Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Kiếm Tiền Từ Phóng Sinh

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 31/1/19.

  1. 31/1/19 lúc 10:57

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,978
    Được thích:
    1,110
    Lợi dụng nhu cầu phóng sinh ngày càng cao, nhiều người đã trục lợi để kiếm tiền, tạo hình ảnh rất xấu cho tập tục này cũng như đe doạ nghiêm trọng tới môi trường.
    Từ một tập tục có mục đích ban đầu tốt đẹp, phóng sinh đang bị biến tướng và thương mại hoá nghiêm trọng. Lợi dụng nhu cầu phóng sinh ngày càng cao, nhiều người đã trục lợi để kiếm tiền, tạo hình ảnh rất xấu cho tập tục này cũng như đe doạ nghiêm trọng tới môi trường.
    Vấn nạn này diễn ra không chỉ ở những nước Á Đông vốn có hoàn cảnh lịch sử, văn hoá lâu đời với tập tục này như Nhật Bản, Trung Quốc, hay Việt Nam mà ngay cả tại các quốc gia phương Tây như Mỹ, Pháp.
    Các chuyên gia quốc tế có cùng chung nhận định: Chính những người bắt lại vật phóng sinh rồi đem đi bán kiếm lời phải chịu trách nhiệm lớn nhất về việc làm biến tướng tập tục này.

    Vòng lẩn quẩn thả - bắt tàn nhẫn
    Bà Victoria Finlay, Giám đốc truyền thông Liên minh Tôn giáo và Bảo tồn (Alliance of Religions and Conservation), nói với Zing.vn: "Nhiều người săn bắt, đánh vợt động vật hay được dùng để phóng sinh như chim, cá hay rùa rồi đem đi bán nhằm thu lợi. Sau đó họ tiếp tục rình bắt lại những con vật vừa được phóng sinh để rồi lại bán lại, kiếm chác lần hai”.
    Theo bà Finlay, cái vòng lẩn quẩn bắt để phóng sinh, phóng sinh rồi bắt lại này đáng lẽ ra không nên tồn tại. "Kỳ lạ là khi con vật càng bị tổn thương vì bị bắt lại quá nhiều, nhu cầu 'phóng sinh' chúng lại càng cao. Chính những người bắt lại vật phóng sinh đang tạo nên một ngành công nghiệp tàn nhẫn", bà nói.

    Ngày 23 tháng Chạp vừa rồi, giữa dòng sông Sài Gòn, ghe thuyền tấp nập trực sẵn, chỉ cần cá, rùa, được thả xuống nước lập tức chủ ghe nhanh tay vợt hoặc chích điện động vật phóng sinh đó, rồi bán lại, kiếm chác.
    Nhiều người vừa thả cá xuống sông đã bị bắt mất. Phần lớn, họ chỉ biết nhìn con cá của mình lạc nhầm vào cái vợt của “vợt thủ” đứng canh ngay đó, một số nhỏ lại quyết định chi tiền ra để “chuộc” cá về.
    Rùa vừa phóng sinh ở sông Sài Gòn bị bắt ngay trước mặt người thả Nhiều người bất bình bị những kẻ lợi dụng việc phóng sinh để bắt lấy rùa, cá... vừa được thả. Việc này diễn ra ngay trước mắt họ.

    Chuyện phóng sinh người thả, bên vớt không chỉ xảy ra ở Việt Nam.
    Tháng 7/2018, hơn 10.000 con cá được thả xuống dòng sông ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) nhưng gần như ngay lập tức, nhiều con cá đã chui vào vợt và lưới của một nhóm người đứng chờ sẵn.
    Mặc cho lời van xin của người thả cá hết lòng van nài là cá phóng sinh, nhóm người vớt cá vẫn thản nhiên trút từng mẻ vào trong bao mang về.
    Trả lời Zing.vn, bà Iris Ho, chuyên gia Tổ chức nhân đạo động vật hoang dã (Wildlife Humane Society International), chỉ ra những hậu quả đối với động vật phóng sinh: Một số động vật sẽ chết trong quá trình vận chuyển. Số còn lại ngay khi được thả ra, một phần do chưa kịp thích nghi được với môi trường mới, phần nữa đã trở nên rất yếu sau một hành trình quá dài, sẽ dễ dàng bị bắt lại, phục vụ cho lần phóng sinh mới.

    Một số người chi tiền cho "vợt thủ", xin tha cho những con cá mình vừa thả. Ảnh: Lê QuânPhóng sinh đang bị hiểu sai
    Có thể thấy tục phóng sinh hiện nay đang được thực hiện có phần sai lệch, bà Finlay nhận định.
    Ở góc độ môi trường, mặt tốt của phóng sinh là góp phần vào công cuộc tái tạo tự nhiên. Đây được hiểu như một nghi thức giúp con vật trở về với môi trường sống và tiếp tục gia tăng, nảy nở. Thế nhưng, vòng quay thả bắt, trục lợi từ động vật phóng sinh không chỉ làm tổn hại đến ý nghĩa hướng thiện tốt đẹp của đạo Phật mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên.
    “Phóng sinh là việc làm xuất phát từ lòng hướng thiện của con người. Ví dụ khi thấy động vật hoang dã bị nhốt hoặc đem làm thú nuôi trong nhà, chúng ta động lòng trắc ẩn, tìm cách đưa chúng trở về đúng với nơi mà chúng thuộc về chứ không phải vô tình tước đi quyền được sống của chúng", bà Finlay nói.

    Văn hóa luôn sáng tạo theo xu thế thời đại. Trong xã hội hiện nay, để gìn giữ những giá trị thực của tín ngưỡng văn hóa, các chuyên gia cho rằng cần phải hướng dẫn và giáo dục người dân cách thực hiện các nghi thức tín ngưỡng một cách chuẩn mực.
    Ở Trung Quốc, trong vài năm qua, các nhà lãnh đạo Phật giáo đã đưa ra hình ảnh động rất trực quan và những tài liệu về câu chuyện phóng sinh, tạo nghiệp.
    Các chuyên gia cũng nhấn mạnh: Con người có thể làm những hành động cụ thể để giảm sự đau đớn cho động vật trong cuộc sống thường ngày thay vì chỉ chăm chăm phóng sinh và tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi.
    Không có cầu thì cung sẽ mất, các chuyên gia nhận định. Do vậy, trước tiên mỗi người cần phải ý thức được mục đích tốt đẹp ban đầu của phóng sinh để từ đó tránh làm biến tướng tập tục này.
    Ông Martin Palmer, một chuyên gia khác của Liên minh Tôn giáo và Bảo tồn, nói với tạp chí National Geographic vào năm 2017: "Nếu vì lừa dối vợ mình hoặc thụt két công ty, một người có thể nghĩ rằng họ sẽ gột rửa hết những tội lỗi đó bằng cách phóng sinh hàng ngàn con vật. Thế nhưng, phóng sinh không thể che giấu tội lỗi".

    Nguồn: Zing
     
  2. 31/1/19 lúc 11:00

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,978
    Được thích:
    1,110
    Cái vòng lẩn quẩn bắt để phóng sinh, phóng sinh rồi bắt lại.
     
  3. 31/1/19 lúc 11:15

    haitung777

    Insane Poster

    haitung777
    Tham gia:
    7/8/14
    Bài viết:
    517
    Được thích:
    141
    mấy bài báo này cái éo gì cũng nói dc , trên nguyên tắc con cá sống tự do dưới nước , mấy bố bắt nó về rồi thả gọi là phóng sanh . phóng sanh xong người khác bắt lên để bán kiếm tiền lo cho cs thì gọi đó là tàn nhẫn và ko nhân đạo . vậy nên mình gọi ra sao để dc lòng tất cả các vị đây ? theo quan điểm của tôi , trong tâm có phật và hướng thiện ko độc đoán với ai vậy là dc , ko cần phải làm mấy trò mèo phóng sanh như vậy
     
    thuanmobile33Minh1967 thích điều này.
  4. 31/1/19 lúc 12:28

    huuthuan1004

    Major Poster

    huuthuan1004
    Tham gia:
    25/1/10
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    74
    Làm việc gì cũng cần có tâm là đủ, chứ đừng có làm để cho thiên hạ thấy ta có làm điều đó. Một người cả năm toàn làm điều thất đức, vài ngày rằm hay lễ lộc gì đó phóng sanh vài con cá con chim có đủ để giảm bớt tội lỗi do mình gây ra không?
     

Chia sẻ trang này