Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Bị Viêm gan B có được đi xuất khẩu Nhật bản không?

Thảo luận trong 'TUYỂN DỤNG, TÌM VIỆC, ĐÀO TẠO' bắt đầu bởi dieuhuong17, 31/1/18.

  1. 31/1/18 lúc 11:28

    dieuhuong17

    Junior Member

    dieuhuong17
    Tham gia:
    29/1/18
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Viêm gan B là căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người bệnh khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi không biết bệnh viêm gan B có được đi xuất khẩu lao động Nhật bản không?

    1. Viêm gan B có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

    Viêm gan B nằm trong danh sách nhóm bệnh không được đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Đây là thông tư liên tịch do bộ Y Tế, bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội về việc khám và chứng nhận sức khỏe cho người đi xuất khẩu lao động.
    Tuy nhiên, bị viêm gan B chưa hẳn là hết cơ hội đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Những trường hợp bị viêm gan B chúng tôi thường tư vấn cho người lao động về những thị trường khác mà bệnh viêm gan B có thể đi được.
    Nếu người lao động chỉ thích môi trường làm việc tại Nhật Bản thì có thể sang Nhật theo diện du học. Bởi du học Nhật Bản không cấm người bị nhiễm viêm gan B.

    2. Bị viêm gan B khi du học Nhật Bản có khó khăn nào?

    Giấy khám sức khỏe để đi du học cũng không cần khám kỹ như đi lao động và trong quá trình xin Visa du học Nhật Bản thì không có quy định cấm đối với những trường hợp bị nhiếm viêm gan B.
    Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp tại Nhật Bản, nếu bạn muốn ở lại Nhật Bản làm việc thì còn tùy thuộc vào các công ty bên Nhật có muốn nhận bạn hay không?
    Thông thường các công ty quốc doanh họ sẽ dễ dàng nhận bạn vào làm việc nếu có năng lực, còn các công ty tư nhân thì sẽ phụ thuộc vào quy định của giám đốc doanh nghiệp đó.

    Ngoài ra, nếu bạn sang Nhật du học ngoài việc học tập rất nhiều bạn cũng tập trung vào việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt phí. Do đó bạn cũng nên khám sức khỏe tổng thể, đồng thời lắng nghe cơ thể mình xem có thể đáp ứng được cường độ học tập và làm việc rất cao tại Nhật Bản hay không?

    3. Tại sao bị viêm gan B lại không được đi xuất khẩu lao động Nhật Bản?

    Bệnh viêm gan B có thể bị nhiễm qua đường máu như tiêm chích, truyền máu, nhổ răng, châm cứu, làm móng, hay các thủ thuật xâm lấn... bởi các dụng cụ bị nhiễm virút. Ngoài ra, nhiễm trùng HBV còn có thể xảy ra qua con đường tình dục, mẹ truyền cho con trong quá trình sinh nở…
    Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế Giới, hiện có khoảng 350 triệu người nhiễm virus viêm gan B và tại Việt Nam có khoảng 20% dân số nhiễm virus viêm gan B.

    Những người nhiễm virus viêm gan B nếu không được kiểm soát, điều trị tốt có nguy cơ dẫn đến viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Đây đều là những bệnh trong danh sách bị cấm đi XKĐ Nhật Bản. Các doanh nghiệp hay nền Văn hóa Nhật Bản lại khá khắt khe trong tuyển chọn nguồn lao động nên không chấp nhận những trường hợp bị bệnh Viên gan B.



    [​IMG]
    Vẫn có một số thị trường lao động ngoài nước tiếp nhận người bị viêm gan B

    Đối với việc đi XKLĐ Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, lãnh sự quán Nhật Bản và Hàn Quốc không chấp nhận xét duyệt những bộ hồ sơ có xét nghiệm dương tính với bệnh này. Do vậy, bạn cơ hội đi Hàn Quốc của bạn hầu như không có.
    Thị trường Singapore cũng không tiếp nhận lao động bị mắc viêm gan B.
    Bạn chỉ có thể đi Malaisia hoặc Đài Loan, nếu đi Đài Loan chi phí hết 5000 - 5500 USD với mức lương 600 USD/ tháng.
    Còn đi Malaisia chi phí thấp hơn chỉ khoảng 25 triệu nhưng công việc và mức lương sẽ không được ổn định như là đi Đài Loan.

    5. Bị viêm gan B nên đi xuất khẩu lao động ngành nghề gì?
    Với những lao động bị viêm gan B, việc chọn ngành nghề xuất khẩu lao động phù hợp với sức khỏe là vô cùng quan trọng.
    Bản thân những người bị mắc bệnh viêm gan B, hệ miễn dịch sẽ kém hơn những người bình thường. Do vậy, nếu bạn bị viêm gan B, bạn mong muốn xuất khẩu lao động sang nước ngoài thì nên chọn những ngành nghề có tính chất công việc nhẹ nhàng như dệt may, nông nghiệp; không nên đi ngành xây dựng hay cơ khí.

    Riêng đối với ngành thực phẩm chế biến như làm bánh, càm cơm hộp, làm sushi ... thì thường các doanh nghiệp nước ngoài không tuyển chọn lao động bị nhiễm viêm gan B. ( Có thể bạn quan tâm: đào tạo tiếng nhật )

    7. Làm thế nào để không lây viêm gan B sang người khác?

    Bạn không cần quá lo lắng về vấn đề viêm gan B có bị kì thị khi xuất khẩu lao động sang nước ngoài không.
    Bạn cần thực hiện các biện pháp đề phòng như: không dùng chung các vật dụng cá nhân có nguy cơ lây nhiễm (bàn chải đánh răng, dao cạo râu, dụng cụ cắt móng tay…); tránh làm vây máu khi bị vết thương, hãy rửa sạch máu bằng nước và thuốc sát trùng.

    Cùng với chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, chắc chắn, bệnh viêm gan của bạn sẽ được cải thiện và không lây nhiễm sang người khác.
     

Chia sẻ trang này