Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Áp “tối hậu thư” cho nhà mạng để chặn SIM rác ra thị trường

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 16/4/24.

  1. 16/4/24 lúc 14:55

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    9,476
    Được thích:
    7,679
    Áp “tối hậu thư” cho nhà mạng để chặn SIM rác ra thị trường


    Bộ TT&TT yêu cầu sau ngày 15/4/2024, nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM rác, các nhà mạng buộc phải dừng phát triển thuê bao mới.


    [​IMG]

    Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo, trường hợp phát hiện các vi phạm như SIM tồn kênh có thông tin thuê bao... có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao mới. Ảnh: TK

    Ngày 7/3/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về vấn đề xử lý SIM rác và chỉ đạo: Nhà nước chỉ tham gia trực tiếp vào các nội dung còn chưa đầy đủ quy định, biện pháp quản lý. Khi đã có đầy đủ các quy định, biện pháp quản lý thì việc thực hiện là của doanh nghiệp, Nhà nước sẽ tập trung quản lý thông qua công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

    Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải xử lý xong tất cả các SIM tồn kênh, chuyển về SIM không có thông tin thuê bao (có hoặc không có gói cước), đảm bảo SIM thuê bao phải chính xác, đúng quy định, trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ có thể kích hoạt, phát triển mới bởi chính các nhà mạng.

    Bộ trưởng cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trước ngày 22/3/2024, các SIM đang khóa 2 chiều, có thông tin thuê bao, có gói cước phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao. Trước ngày 15/4/2024, các SIM đang khóa 1 chiều, có dấu hiệu kích hoạt sẵn phải chuyển trạng thái về SIM không có thông tin thuê bao; Xử lý xong tập thuê bao một giấy tờ đứng tên nhiều SIM (từ 4 SIM/1 giấy tờ trở lên).

    Sau ngày 15/4/2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.

    Trường hợp phát hiện các vi phạm như SIM tồn kênh có thông tin thuê bao... Thanh tra Bộ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm, có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao mới. Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật.

    Chia sẻ về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Phong Nhã cho hay, để xử lý tình trạng SIM rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác, Bộ TT&TT đã phát triển một công cụ giúp người sử dụng tra cứu xem mình đang sở hữu bao nhiêu SIM.

    Bộ TT&TT đã chỉ đạo Cục Viễn thông phối hợp cùng các nhà mạng thay đổi cú pháp nhắn tin để kiểm tra thông tin thuê bao qua đầu số 1414. Theo đó, với cú pháp mới, để tra cứu thông tin về lượng SIM đang sở hữu, chủ thuê bao sẽ phải cung cấp kèm theo số căn cước công dân. Điều này nhằm bảo mật thông tin thuê bao cho người sử dụng.

    Thống kê cho thấy, các nhà mạng đã nhận được 6 triệu lượt tin nhắn đến tổng đài 1414, kèm theo số giấy tờ để kiểm tra thông tin thuê bao. Đến nay, người sử dụng di động đã dần quen với cú pháp tra cứu mới.

    Trong khoảng thời gian từ 1/3 đến hết 31/3/2024, Cục Viễn thông ghi nhận khoảng 1,62 triệu giấy tờ, tương ứng 7,9 triệu SIM thuộc tập thuê bao có từ 4 đến 9 SIM.

    Đến nay, đã có khoảng 1.200 số thuê bao phản ánh tới các doanh nghiệp viễn thông, thắc mắc về số SIM lạ mà mình đang sở hữu. Từ đó, các nhà mạng đã loại bỏ các số thuê bao trong danh sách mà khách hàng phản ánh, thực hiện các thủ tục khóa 1 chiều, 2 chiều với các thuê bao không đúng tên, giấy tờ.

    “Kết quả là khoảng 200 số thuê bao đã bị khóa. Điều này cho thấy các nhà mạng đã vào cuộc tích cực trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao”, Phó Cục trưởng Nguyễn Phong Nhã nhận định.

    Phát biểu mới đây tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TT&TT, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết: “Nếu xử lý được bài toán định danh trên không gian mạng, định danh tài khoản, SIM rác, SIM chính chủ, thuê bao ngân hàng rác, câu chuyện lừa đảo trực tuyến sẽ giảm rõ rệt”.

    Cục An toàn thông tin cũng tăng cường giám sát, vận hành hệ thống hỗ trợ tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác thông qua đầu số tiếp nhận 5656, 156 và website thongbaorac.ais.gov.vn; tổ chức chỉ đạo, điều phối các nhà mạng chủ động rà soát, nâng cao năng lực các hệ thống chặn lọc tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

    https://vietnamnet.vn/ap-toi-hau-thu-cho-nha-mang-de-chan-sim-rac-ra-thi-truong-2270578.html
     
  2. 16/4/24 lúc 15:55

    TonyHeo

    Major Poster

    TonyHeo
    Tham gia:
    5/11/09
    Bài viết:
    236
    Được thích:
    94
    Nhà mạng xuất ra thị trường bao nhiêu thuê bao và mỗi CCCD được ĐK bao nhiêu TB, số còn lại người tiêu dùng đã bỏ tiền ra mua và giờ được gọi là rác!
     
    cong bentre thích bài này.
  3. 16/4/24 lúc 16:42

    cong bentre

    No Life Poster

    cong bentre
    Tham gia:
    15/12/10
    Bài viết:
    1,995
    Được thích:
    312
    em nghĩ khác.. anh mua 10 con hay 100 con thì cũng 1 giá .nhưng có đều anh phải dk đúng với thông tin mà pháp luật quy đinh.. còn anh mua mà ko kích hoạt thì nó có thu hồi đâu...thì nó ko gọi là rác.. làm ăn gian dối mới gọi là rác
     
  4. 16/4/24 lúc 21:08

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,842
    Được thích:
    1,158
    Mong chặn hết không cho ra sim mới . Chứ nhà mạng nó lách được tất.. vẫn còn bị gọi suốt nên chặn sớm đở làm phiền. Giờ ai cũng có 1-2 sim rồi , ra sim mới làm gì
     
  5. 17/4/24 lúc 03:09

    Thanh Khải TG

    Junior Member

    Thanh Khải TG
    Tham gia:
    30/6/22
    Bài viết:
    22
    Được thích:
    17
    Còn 1 thế hệ trẻ đang độ tuổi trưởng thành. Không cho phát triển thuê bao mới thì lấy gì chúng nó sử dụng?. Suy nghĩ khách quan lên nào. Hiện nhà mạng đang áp dụng nghiêm việc thuê bao không phát sinh cước 01 tháng là chặn buộc phải đem giấy cccd ra nhà mạng mở ra, và 2-3 tháng không hoạt động là hủy nhanh thu hồi về kho số.
     
  6. 17/4/24 lúc 08:05

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,842
    Được thích:
    1,158
    thế bác nói lãnh đạo trên bộ TT-TT không biết suy nghĩ à . ngày nào cũng bị sim rác hành lừa này lừa nọ . tui không thích chửi thề nói bậy, nhưng đụng tụi nó là bao nhiêu cái bậy tui chửi hết. nhà mạng tung sim rác ra chứ ai . tại tui không thích bán chứ nhập nhiêu mà không có. con nít học lớp 4-5 là có sim gọi rồi, zalo luôn lo gì chúng nó không có sài . nhà mạng nào không có sim rác làm tốt trong 2 năm được cho mở sim mới . vậy mới có tính thi đua quét sạch sim rác. ai bị sim rác làm phiền chụp hình sim đó gởi công an ấp hay xã để xác định nhà mạng đưa lên trên tổng hợp . công an xã tôi đang ở áp dụng hơn 1 năm nay rồi, cứ nghi số đó sim rác lừa đảo gọi làm phiền chụp hình gởi zalo , công an gọi lại toàn thuê bao
     
  7. 17/4/24 lúc 10:08

    SamsungJapan

    No Life Poster

    SamsungJapan
    Tham gia:
    12/2/09
    Bài viết:
    2,070
    Được thích:
    384
    tin rác của nhà mạng là nhiều nhất, tiếp đến là đầu 028..
     

Chia sẻ trang này