Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Văn minh không ăn thịt Chó

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi Kiều Văn Hưởng, 29/12/19.

  1. 29/12/19 lúc 22:35

    Kiều Văn Hưởng

    Moderator

    Kiều Văn Hưởng
    Tham gia:
    26/7/11
    Bài viết:
    1,978
    Được thích:
    1,110
    Văn minh không ăn thịt chó của phương Tây

    ' Văn minh không ăn thịt chó' xuất phát từ sở thích cá nhân của một tầng lớp người đang ngày càng chiếm số đông.
    Người phương Tây không có thói quen ăn thịt chó và động vật hoang dã. Đôi khi vì nguyên nhân khác mà họ ra tay giết hại động vật hoang dã nhưng đều là những con vật không có tên trong sách đỏ. Ví như nông dân Úc, cứ mỗi 10 năm lại đặt bẫy giết hàng triệu con thỏ vì chúng sinh sản quá nhanh, ăn hết cỏ khiến cho họ không thể chăn nuôi bò, ngựa, dê, cừu...
    Người phương Tây ngày càng coi trọng tự do cá nhân, đến mức không chịu sinh đẻ, khiến cho dân số ngày càng già đi. Văn hóa phương Tây, cha mẹ không sống chung với con cái khi chúng đến tuổi trưởng thành là nguyên nhân thứ hai. Từ hai nguyên nhân này dẫn đến xã hội ngày càng nhiều người già cô đơn. Để chống lại sự hiu quạnh, họ nuôi chó, mèo, thú cưng để bầu bạn. Tuy không còn phải làm việc đóng góp cho xã hội nữa nhưng những người già cô đơn này vẫn còn là công dân, là cử tri. Ai muốn đắc cử một vị trí chính trị nào đó, buộc phải quan tâm đến nhu cầu của số lượng cử tri ngày càng đông đảo này.
    Đó là nguyên nhân ra đời những đạo luật về động vật nói chung, thú cưng nói riêng. Nước Anh thậm chí còn có hẳn một đảng phái chuyên bảo vệ quyền lợi của động vật. Lẽ tất nhiên, hơn 20 nước thuộc Khối liên hiệp Anh cũng có những đảng phái tương tự. Từ đó những đạo luật này lan rộng ra toàn thế giới, bất kể sự khác biệt về văn hóa.
    Như vậy, ta có thể hiểu cái "văn minh" không ăn thịt chó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ yêu thích cá nhân của một tầng lớp người ngày càng chiếm số đông trong những xã hội, những nền kinh tế có sức ảnh hưởng lớn đến phần còn lại của thế giới. Mai đây, khi nhóm người này chỉ ăn thịt nhân tạo (đã thí nghiệm thành công nhưng chưa sản xuất đại trà), dám cá sẽ có những đạo luật cấm giết hại động vật nói chung (bao gồm cả heo, bò, gà, cá, tôm...).
    Nước người ta giàu, khoa học phát triển, có thể làm ra những thực phẩm nhân tạo. Còn nước ta khoa học kém phát triển, nếu bị áp đặt cái "văn minh" ấy, thì ngành chăn nuôi trong nước sẽ ra sao? Có phải là toàn bộ thực phẩm đạm động vật đều phải nhập khẩu không? Hay là toàn dân sẽ chuyển sang ăn chay để giảm bớt ngoại tệ nhập khẩu, để chạy theo cái "văn minh" của họ?
    Người phương Tây làm thịt heo, bò, dê, cừu, chỉ lấy bốn phần thịt đùi, phần còn lại họ không ăn mà đem làm phân bón hoặc thức ăn đóng hộp cho chó, mèo. Thịt gà, họ cũng chỉ ăn đùi, cánh và ức gà, phần còn lại bỏ làm phân bón.
    Nguồn: https://vnexpress.net/y-kien/van-minh-khong-an-thit-cho-cua-phuong-tay-4034594.html
     
  2. 30/12/19 lúc 07:02

    Mobile247

    Major Poster

    Mobile247
    Tham gia:
    1/12/19
    Bài viết:
    100
    Được thích:
    62
    Đó là phuơng tây, còn mấy ông mobile no mở cửa bán hàng thôi không là rau còn chả có mà ăn chứ nghĩ gì đến thịt chó?
     
    aliasno1313 thích bài này.
  3. 30/12/19 lúc 07:21

    aliasno1313

    No Life Poster

    aliasno1313
    Tham gia:
    11/7/18
    Bài viết:
    1,218
    Được thích:
    215
    Chuẩn rồi b ơi. Đói thì cái gì xơi được là xơi thôi. Vô fb nhịp sống tây bắc xem chú Anh chú ăn pịa vs đủ thứ sẽ rõ
     
  4. 30/12/19 lúc 08:13

    Nguyễn Nam 368

    Insane Poster

    Nguyễn Nam 368
    Tham gia:
    14/1/10
    Bài viết:
    581
    Được thích:
    128
     

Chia sẻ trang này