Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Người nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh ngày càng nhiều

Thảo luận trong 'CHUYỂN ĐỀ SỨC KHỎE' bắt đầu bởi VietFones, 11/1/19.

  1. 11/1/19 lúc 10:54

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,180
    Người nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh ngày càng nhiều


    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy.




    Năm 2018, số bệnh nhân là người nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam lên đến gần 300.000 người.
    Tại buổi trả lời phỏng vấn truyền thông chiều 9-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu lên nhiều thành công đáng ghi nhận của y tế Việt Nam trong năm 2018 vừa qua.
    Một trong những thành tựu được Bộ Y tế quan tâm nhất đó chính là hiện tượng kéo ngược bệnh nhân. Theo Bộ trưởng, việc kéo ngược này thể hiện ở số lượng người nước ngoài về Việt Nam chữa bệnh nhiều hơn, người chữa bệnh ở tuyến trung ương dần chuyển về huyện, huyện về xã…

    [​IMG]
    “Số liệu thống kê cho thấy trong năm vừa qua có gần 300.000 người nước ngoài khám bệnh ở Việt Nam và hơn 50.000 điều trị nội trú tại cơ sở y tế nước ta. Những dịch vụ y tế được người nước ngoài lựa chọn nhiều nhất là các dịch vụ về răng, can thiệp tim mạch, thẩm mỹ, một số bệnh ngoại khoa… Chúng ta đạt được thành tích này chính là do chất lượng khám chữa bệnh tốt và giá dịch vụ quá rẻ so với nước ngoài” – Bộ trưởng nhấn mạnh.
    Từ những thành công trên, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng nhiệm vụ sắp tới của ngành y tế sẽ phải phấn đấu “kéo ngược” bệnh nhân.
    “Cụ thể là cần nhắm vào những người nước ngoài công tác và du lịch tại Việt Nam, làm sao họ thấy được chúng ta có kỹ thuật tốt, máy móc hiện đại và hạn chế nhiều người ra nước ngoài chữa bệnh. Để làm được như vậy phải công tác truyền thông, quảng bá phải thật tốt” – Bộ trưởng hướng dẫn.
    Ngoài những thành tựu về kỹ thuật, tài chính, đấu thầu… đã đạt được trong năm vừa qua, người đứng đầu ngành y tế cũng nhắc đến không ít hạn chế của ngành y tế cần phải khắc phục trong năm tới.
    “Chúng ta chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe khi còn khỏe, người dân hiện nay chỉ đến bệnh viện khi có bệnh, thế nhưng họ không biết rằng 70% người chết hiện nay là do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường, tắc nghẽn mạn tính… Mà những bệnh này phải khám sức khỏe định kỳ, quan tâm khi đang còn khỏe mới có hướng điều trị” – Bộ trưởng nêu lên hạn chế lớn nhất hiện nay.
    Theo Bộ trưởng, để người dân biết quan tâm đến sức khỏe khi còn khỏe, ngành y tế cần đẩy mạnh tập trung y tế cơ sở để tạo điều kiện cho người dân đến kiểm tra.
    Thế nhưng hiện nay, y tế cơ sở ở xã, phường như đánh giá của Bộ trưởng vẫn còn rất hạn chế, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu của người dân…
    “Năm 2019 sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh và cải thiện toàn diện y tế cơ sở. Chúng ta sẽ hướng đến 100% người dân được đo huyết áp, tạo niềm tin cho người dân nhiều hơn vào trạm y tế xã, phường cũng như các trung tâm y tế ở quận, huyện, xã, giảm gánh nặng cho các tuyến trung ương” – Bộ trưởng nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/1/19
  2. 11/1/19 lúc 11:07

    Huyphong_Q12

    Crazy Poster

    Huyphong_Q12
    Tham gia:
    26/2/17
    Bài viết:
    404
    Được thích:
    59
    mới nằm lăn lóc nhi đồng 2 tháng trời đây, phải chửi mới đc . dkm nó khốn nạn cơ sở thì lạc hậu quá tải không lo tu bổ lên truyền hình bốc phéc, ko tờ báo nào đăng rõ tình trạng quá tải nằm chui rúc như chột cống, bữa hôm bão nhìn bà con miền tây nằm hành lang mặc mưa gió tạt vào ướt nhẹp mới thấy sự khốn nạn của bọn nó chỉ khoe sự hào nhoáng k bg nói lên sự thật
     
  3. 11/1/19 lúc 11:22

    tranmanh_mobile

    Major Poster

    tranmanh_mobile
    Tham gia:
    23/11/09
    Bài viết:
    197
    Được thích:
    113
    campuchia có dc nọi là người nước ngoài ko ? nó đó nó quá trời người nước ngoài
     
  4. 11/1/19 lúc 11:23

    dobinh

    Insane Poster

    dobinh
    Tham gia:
    9/3/09
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    73
    đẹp khoe xấu che nm)nm)nm)nm)nm)nm)nm)nm)
     
  5. 11/1/19 lúc 11:26

    LongTrầnLê

    No Life Poster

    LongTrầnLê
    Tham gia:
    17/8/09
    Bài viết:
    994
    Được thích:
    137
    về đây chỉ thấy làm răng là nhiều vì bên kia mắt.......voiứ ko có thời gian
     
  6. 11/1/19 lúc 11:44

    may co_lx

    Major Poster

    may co_lx
    Tham gia:
    25/9/15
    Bài viết:
    137
    Được thích:
    16
    chắc khách campuchia không quá
     
  7. 11/1/19 lúc 11:52

    thanhkaka

    Crazy Poster

    thanhkaka
    Tham gia:
    29/10/11
    Bài viết:
    413
    Được thích:
    51
    Cái này chúng tôi gọi là mị dân
     
  8. 11/1/19 lúc 11:55

    Nghiệp Dư_GSM

    Insane Poster

    Nghiệp Dư_GSM
    Tham gia:
    19/11/11
    Bài viết:
    514
    Được thích:
    88
    đa số cambuchia qua .
     
  9. 11/1/19 lúc 13:23

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Mình thấy cũng đúng mà,Việt kiều về chữa bệnh ko phải do nên y học mình tiên tiến hơn,đơn giản là....rẻ,chi phí điều trị ở bên kia quá cao.Trừ các ca khó,cấp cứu ra thì mình thấy các bệnh bình thường họ sẽ kết hợp về thăm quê để mổ và điều trị luôn,tiện cả 2 đường.Còn dân Cam qua mình chưa cũng nhiều lắm,ko phải là ko có đâu,do điều kiện và vị trí biên giới giao thông thuận tiện nên họ qua thôi.
     
    LongTrầnLê thích bài này.
  10. 11/1/19 lúc 13:27

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Cái này nói đi cũng nói lại chớ,họ xây nguyên cái nhi đồng 3 to đùng,khang trang ở Bình Chánh,dân khu đó phản hồi rất tốt mà bà con mình toàn đổ về nhi đồng 1,nhi đồng 2 hỏi sao ko quá tải? chăm trẻ ít nhất là 1 người lớn,còn đa số là 2 người chăm,mà giường bệnh thì chỉ cấp cho trẻ,người nhà tự lo thôi.Ngay bệnh viện Gò Vấp mình ở,xây cái bệnh viện mới to đùng,mà nguyên cái khoa nhi vắng hoe,nằm thoải mái,do ai cũng đổ ra nhi đồng hết rồi.
     
  11. 11/1/19 lúc 13:31

    Huyphong_Q12

    Crazy Poster

    Huyphong_Q12
    Tham gia:
    26/2/17
    Bài viết:
    404
    Được thích:
    59
    khi nào con bác gặp hoàn cảnh thập tử nhất sinh cần phải có tuyến cao nhất bác sĩ giỏi nhất bác sẽ xem lại câu nói của mình, không phải ai cũng ngu mà không biết nhi đồng 3 nó mới xây khang trang bác ạ. nói chung người trong cuộc và ngoài cuộc khó mà cảm thông cho nhau
     
  12. 11/1/19 lúc 13:43

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Ai cũng biết hết mà,vấn đề ở đây là ca thường ai cũng đổ về hết,vì tâm lý họ sợ bệnh viện tuyến dưới,hỏi sao ko quá tải? Thành phố thấy vậy mới xây cái nhi đồng 3 đó,bà con miền tây ko cho con qua đó mà cứ vào nhi đồng 1,2? Mình mà ở gần đó cũng qua nhi đồng 3 cho nó thoải mái.
     
  13. 11/1/19 lúc 13:53

    thuyduong111

    Major Poster

    thuyduong111
    Tham gia:
    13/12/11
    Bài viết:
    194
    Được thích:
    28
    E xác nhận đúng 100%, ngoài kiều bào ra còn có người dân campuchia quê đi khám bệnh nhiều lắm, tình trạng xấu hiện nay là có thành phần xấu làm cò liên kết với bác sĩ ko có lương tâm khám bệnh nặng nhẹ gì cũng đồi mỏ để lấy tiền bệnh nhân, tình trạng này e gặp mấy trường hợp rồi.
     
  14. 11/1/19 lúc 14:14

    Huyphong_Q12

    Crazy Poster

    Huyphong_Q12
    Tham gia:
    26/2/17
    Bài viết:
    404
    Được thích:
    59
    đúng với trường hợp những bệnh thông thường thôi nhé bác, còn ai cũng biết nhi dồng 1 có những bác sĩ là bàn tay vàng của ngành y, chắc bac chưa bg vào nhi dồng 1 nhỉ, 1 giường 3 bé cha mẹ phải vật vờ dưới gầm giường, hoặc hành lang, nếu bác đụng phải trường hợp này bác sẽ thấy xã hội chúng ta chỉ khoe sự hào nhoáng, tôi sẵn sàng thuê phòng 1t nhưng k có để thuê bác à, còn vì sao họ tụ tập về nhi 1 chứ k phải 2 hay 3 có nguyên nhân cả đấy, có lẽ con bác chưa bg đau bệnh đến mưc phải cầu cạnh vào cái nơi gọi là tuyến cuối. và cũng cầu cho con bác k bg gặp hoàn cảnh như thế. nhi 3 toàn là những bs non trẻ thiếu kinh nghiệm nhé bác.
     
  15. 11/1/19 lúc 14:27

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Con mình bị viêm trắng 2 phổi,nằm truyền thuốc bằng máy nhi đồng 2 mất cả tháng,năm bị 2 lần.2 bé nằm chia nhau 1/2 giường,ở trên để mẹ nằm,mình nằm gầm giường.Phòng dịch vụ ko phải ko có,nhưng nhiều gia đình họ nằm trong đó 2,3 tháng thì tiền đâu trả cho nổi,chỉ phù hợp cho ai nhà có điều kiện hoặc con nằm 1/2 tháng đổ lại.Ở trong đó nhiều thì thấy mọi người ai cũng chê bác sỹ tuyến dưới,đồng ý thiệt,nhưng ko phải bệnh nhẹ họ ko trị được.Có mấy bé bị nhẹ,nằm có 3,7 ngày là bác sỹ họ cho về điều trị ngoại trú hà,muốn nằm thêm cũng ko được vì phải ưu tiên giường cho hồi sức cấp cứu chuyển xuống.Đợt rồi bé nhà mình đi học bị lây tay chân miệng,mình qua bệnh viện gò vấp trị cho thoải mái,ý là ca nào nặng,khó thì vào nhi đồng thôi,trong đó nhiều vi khuẩn sợ lây chéo lắm.
    Về điều trị,họ có chuyên môn riêng,như anh em ko biết thì lên diễn đàn hỏi,họ cũng có hội đồng hội chuẩn,mời bác sỹ bên Phạm Ngọc Thạch qua,v.v...bệnh viện mới,ko có nghĩa là bác sỹ kém,mấy bệnh viên tư họ cũng mời các bác sỹ nhi đồng qua hỗ trợ đó thôi.
     
    epkinh24/7cuongchina12345 thích điều này.
  16. 11/1/19 lúc 14:45

    Huyphong_Q12

    Crazy Poster

    Huyphong_Q12
    Tham gia:
    26/2/17
    Bài viết:
    404
    Được thích:
    59
    ok vậy thì theo bac là dân tự làm khổ mình, vì bv nào cũng như nhau cùng lắm họ mời bs bên bv khác qua điều trị, hihi cảm ơn sự hiểu biết của bác.còn mình chỉ nhìn thực tế những ca tử vong mà mình gặp phải trong 2 tháng trời mình nuôi con, 100% những ca đó đều tỉnh lên và chết vì sự ngu si của bọn bs thiếu chuyên môn. và bv tuyến dưới họ cho lên tuyến cuối là nhi đồng 1 chứ k phải 2 hay 3. mình hiểu biết hạn hẹp nên chỉ nói lên những gì mình gặp.
     
  17. 11/1/19 lúc 14:54

    vanhaumobile68

    Insane Poster

    vanhaumobile68
    Tham gia:
    31/1/15
    Bài viết:
    606
    Được thích:
    217
    hình như bác chưa tìm hiểu về quỹ an sinh xã hội các nước phương tây thì phải.trừ những ng là xuất khẩu lao động hay đi chui không có thẻ xanh hay nhập quốc tịnh nó ra . còn những ng có thẻ xanh , quốc tịch thì đi viện thì bảo hiểm hoặc nhà nước sẽ lo 100% chi phí . kể cả chuyện học hành của trẻ em tất cả đều miễn phí hết nhé
     
  18. 11/1/19 lúc 15:03

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Ở đây mình nói khía cạnh tại sao Việt kiều họ lại về nước điều trị,họ có thẻ xanh thì là công dân của nước đó rồi,an sinh xã hội tốt ko phải bàn,mắc mớ chi mua dây buộc mình.Vấn đề nói là những trường hợp như bạn nói,ko có điều kiện chữa mới phải về VN chữa + thăm người thân luôn.
     
  19. 11/1/19 lúc 15:04

    cuongchina12345

    Junior Member

    cuongchina12345
    Tham gia:
    13/4/18
    Bài viết:
    98
    Được thích:
    18
    nhắc đến bv là nổi da gà, mà sôi máu. móa ko kể hết dc, đủ thứ chuyện, nào quá tải nào hành xác về thủ tục , v,vv,
     
  20. 11/1/19 lúc 15:07

    hieu_mobile84

    No Life Poster

    hieu_mobile84
    Tham gia:
    24/11/09
    Bài viết:
    1,431
    Được thích:
    360
    Nói chung bệnh nhẹ ko cần tới nhi đồng,bệnh nặng thì hãy đến,bệnh viện nào giờ cũng đông và quá tải hết,bv tư hay phòng khám tư cũng tương tự
     
    H.Y.K thích bài này.
  21. 11/1/19 lúc 15:08

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Mình chẳng nói hiểu biết hơn ai,con bệnh nằm dài trong viện thấy sao thì biết vậy thôi,nhi đồng 1,2 là tuyến cuối của miền nam,trình độ bác sỹ thì khỏi bàn.Ngành y của mình làm mất niềm tin của dân nhiều quá,nên dân họ dồn về tuyến cuối ngày càng nhiều thôi,ý mình ở đây là ca nào nặng thì vào,còn nhẹ thì ra bệnh viện thường thôi.
     
  22. 11/1/19 lúc 15:11

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Mấy bệnh viện kia mình chưa đi ko biết chớ khoản này bệnh viên Ung bứu mình thấy khủng nhất.
     
  23. 11/1/19 lúc 15:21

    giang_apple39

    No Life Poster

    giang_apple39
    Tham gia:
    26/11/08
    Bài viết:
    969
    Được thích:
    194
    vào bệnh viện nhi thấy xinh mạng con em ta quá rẻ,con em cũng nằm viện nhi đồng mấy tháng nè,mất ăn mất ngủ mất tiền,còn bị mấy bs nó hành sử nữa rảnh em kể cho ae nghe câu chuyện bs nhi đồng nó dài lắm,thậm chí mấy chị hộ lý nữa cư sử con người với con người như thẻ con người với con chó,đã thế nhìn những ca vào chưa đầy 1h là đắp chăn botay,nhìn mà xót,ôi đâu cũng là duyên số mong các bé ra đi thanh thảng,không biết nói gì hơn gì bs còn bó tay ta là người bình thường thì làm được gì
     
  24. 11/1/19 lúc 15:27

    vanhaumobile68

    Insane Poster

    vanhaumobile68
    Tham gia:
    31/1/15
    Bài viết:
    606
    Được thích:
    217
    vậy sao dk gọi là việt kiều dk mà hãy gọi là ng xuất khẩu lao động về nước chứ . gắn mác việt kiều nghe xàm xí quá ah
     
  25. 11/1/19 lúc 15:31

    H.Y.K

    Super Moderator

    H.Y.K
    Tham gia:
    31/1/07
    Bài viết:
    281
    Được thích:
    178
    Thì đọc bài báo trên viết lại cho nhanh thôi bạn,chớ báo chí mình bạn cũng biết mà,mấy nay chổ nào cũng thấy thủ tướng xuất hiện trên các mặt trận hết đó.
     
  26. 11/1/19 lúc 15:39

    vanhaumobile68

    Insane Poster

    vanhaumobile68
    Tham gia:
    31/1/15
    Bài viết:
    606
    Được thích:
    217
    vâng anh . thấy ông thủi tướng nước mình phát biểu những câu ngáo hết chố nói .
     
  27. 11/1/19 lúc 15:50

    hue unlock

    Crazy Poster

    hue unlock
    Tham gia:
    17/7/13
    Bài viết:
    449
    Được thích:
    49
    nói thiệt chứ chưa chịu từ chức đi ô uế xã hội còn được lên báo nói này nói nọ
     
  28. 11/1/19 lúc 16:07

    Vietnamapple

    No Life Poster

    Vietnamapple
    Tham gia:
    19/4/16
    Bài viết:
    1,198
    Được thích:
    184
    mấy a biết vì sao không vì có luật an ninh mạng nên nó bung tiền ra cho nhà báo viết. và luật quy định không được nói xấu và xuyên tạc nhà nước,đảng và cán bộ cơ mà.
     
  29. 12/1/19 lúc 11:25

    thuyy11

    Junior Member

    thuyy11
    Tham gia:
    19/9/18
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
     
  30. 12/1/19 lúc 11:26

    thuyy11

    Junior Member

    thuyy11
    Tham gia:
    19/9/18
    Bài viết:
    10
    Được thích:
    0
    Thời tiết trở lạnh sẽ khiến cho bệnh đau nhức xương khớp tái phát, ảnh hưởng tới cuộc sống của người bệnh. Để biết thêm thông tin chi tiết về căn bệnh này, cũng như cách chữa vui lòng click vào link sau để biết thêm chi tiết: https://yduoctaman.vn/dau-nhuc-xuong-khop/
     
  31. 22/1/19 lúc 16:30

    kieukieu97

    Junior Member

    kieukieu97
    Tham gia:
    27/12/18
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Khi thời tiết thay đổi sẽ khiến cho nhiều người bị đau khớp chân. Đặc biệt là ở những người lớn tuổi, những người làm việc văn phòng. Để biết thêm thông tin về bệnh cũng như cách chữa thì bạn có thể tham khảo link sau: https://yduoctaman.vn/dau-khop-chan/
     

Chia sẻ trang này