Nếu ở Việt Nam những loại quả như tầm bóp, trái bần, me, chanh leo,... đều là những loại thực phẩm giá rẻ, được trồng đại trà và được thu hoạch với số lượng lớn. Thậm chí mọc hoang đầy ở các khu vườn, ven đường và được xem như quả dại nhưng khi được "xuất ngoại", chúng lại có giá "đắt hơn vàng".
Lúc trưa xem thời sự thấy bảo ,Lá chanh bên nước ngoài người ta bán 5,5tr/kg .Trong khi bên mình cho không cũng có ai nhặt đâu
lúc nhỏ đi chăn vịt ngoài đồng, trưa đói hay hái nó ăn, và trái bần nưa, '' ôi bần cưa dán bự vô phương dán ...........'''
cay này trước hồi nhỏ chỉ lấy quả bop cho nổ ko có dám ăn bao h lá cuản nó khi nào đói rau quá thì nấu canh ăn tạm