Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Vụ Cafe trộn Pin: Thêm một chiến dịch truyền thông bất lương?

Thảo luận trong 'Ý TƯỞNG KINH DOANH-CƠ HỘI LÀM GIÀU' bắt đầu bởi VietFones, 26/4/18.

  1. 26/4/18 lúc 02:46

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,180
    Vụ Cafe trộn Pin: Thêm một chiến dịch truyền thông bất lương?
    22/04/2018
    Tóm tắt lại câu chuyện gây rúng động dư luận những ngày qua như sau, bà Nguyễn Thị Thanh Loan nhà ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông làm nghề THU MUA NÔNG SẢN bị cơ quan chức năng kiểm tra. Việc kiểm tra các cơ sở này là bình thường và chính quyền định kỳ vẫn làm… trong quá trình kiểm tra thì phát hiện ra nhiều lõi pin và vỏ pin con ó bị đập dập nát… thế là câu chuyện cà phê trộn lõi pin ra đời.
    [​IMG]
    Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở của bà Loan
    Tìm kiếm từ khóa “Cafe Pin”, dễ dàng thấy có hơn 50 bài báo tập trung nói về cà phê bẩn của Đắk Nông và “cà phê pin”. Tuy nhiên tới thời điểm này, tại cơ sở mà công an tỉnh Đak Nông kiểm tra cơ sở thu mua nông sản của bà Nguyễn Thanh Loan không có dụng cụ rang cà phê, xay cà phê. Cũng không có bao bì cà phê, không phát hiện sản phẩm cà phê và đặc biệt hơn, trong nhà bà Loan cũng không hề có 1 ký lô cafe “PIN” thành phẩm nào. Toàn bộ những gì thu được chỉ là 20 tấn VỎ cà phê trộn pin, đá nhuyễn.
    Để miêu tả rõ hơn, thì Vỏ cafe là lớp bọc bên ngoài của trái cafe, sau khi thu hoạch, phơi khô và tiến hành bóc tách thì sẽ được 2 thành phẩm là lớp nhân cafe và vỏ cafe (giống như ăn trái cây phải gọt vỏ vậy). Lớp nhân cafe sau đó sẽ được chế biến thành cafe mà mọi người uống hàng ngày, còn vỏ cafe là sản phẩm bỏ, chỉ đơn giản dùng đế bón cây.
    Vậy thì 20 tấn vỏ cafe cùng đá xay thu được ở hiện trường nói lên điều gì? Theo cơ quan chức năng công bố đến thời điểm hiện tại, vợ chồng bà Loan cùng một người khác đã khai do cơ sở kinh doanh kém hiệu quả nên đã trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn làm giả TIÊU HỘT để xin vay tiền ngân hàng.
    Tức là bà Nguyễn Thị Thanh Loan chỉ có ý định lừa Ngân hàng để vay vốn bằng hàng tấn tiêu (tiêu có giá trị cao hơn cafe). Tức là việc trộn mấy cái thứ trên của bà Loan là có thật và động cơ trộn để làm giả với một mục đích khác, chứ không phải làm giả với mục đích biến thành THỰC PHẨM để kiếm lợi nhuận
    Tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý trong thông điệp mà các báo chí đăng tải, đó là “Số cà phê sau khi được nhuộm đen đem rang rồi xay, đóng gói bán ra thị trường… lên đến vài tấn”, Nguồn tin này từ đâu ra, xuất phát từ đâu? Trong khi cơ quan chức năng không hề thu được 1 kí lô gam cafe thành phẩm nào?
    Câu trả lời là hoàn toàn từ trí tưởng tượng phong phú của các “nhà báo” mà thôi.
    [​IMG]
    NHững thông tin này là không hề có thật
    Vậy thì liên tiếp hơn 50 bài báo xuất hiện liên hoàn xào bài của nhau, rồi thi nhau phân tích độ độc hại của lõi pin với sức khoẻ, thi nhau khẳng định cafe của người nông dân Tây Nguyên là không tốt cho sức khỏe, cộng hưởng với làn sóng của dư luận để nhằm vào mục đích gì? Nếu không phải là nhằm đánh vào tâm lí người dùng tới sản phẩm cafe Tây Nguyên?
    Có thể thấy cà phê Tây Nguyên sẽ giảm sút về doanh thu, người nông dân sẽ lại gặp lao đao, niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn sẽ phải có kẻ được lợi?. Chỉ chưa biết kẻ đó là ai mà thôi.
    Cách làm truyền thông kiểu như thế này khiến người ta liên tưởng đến vụ việc nước mắm truyền thống nhiễm Asen cách đây không lâu với sự chủ mưu của tập đoàn Massan và các trang báo bẩn, các nhà báo bẩn.
    Vậy đây có phải lại thêm một chiến dịch truyền thông bẩn của một nhãn hàng nào đó với sự tiếp tay của những ngòi bút bất lương.
    Tận cùng cái ác là đây rồi.
    Hoàng Sơn
     
    hoaphat, dhvovn, duongsang7 thành viên khác thích điều này.
  2. 26/4/18 lúc 06:16

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    580
    Được thích:
    142
    Bị chơi xấu rồi . Trong khi cà phê bịch có chắc ko hoá chất
     
    NamThanh_TN thích bài này.
  3. 26/4/18 lúc 06:19

    Software®

    Junior Member

    Software®
    Tham gia:
    7/3/17
    Bài viết:
    41
    Được thích:
    11
    Việc kiểm tra các cơ sở này là bình thường và chính quyền định kỳ vẫn làm! đây có thể là 1 sự dối trá của ''ngành chức năng ''! , Tại sao chưa điều tra đến nơi đến chốn mà đã thông tin đến các bài báo gây hoang mang trong dư luận! có hay k là 1 sự thanh trừng ?
     
  4. 26/4/18 lúc 06:36

    quynhtuanmobile

    Freak Poster

    quynhtuanmobile
    Tham gia:
    9/11/09
    Bài viết:
    710
    Được thích:
    190
    Méo hiểu,,k uống đc cafe nên k quan tâm
     
  5. 26/4/18 lúc 07:27

    haomobile90

    Freak Poster

    haomobile90
    Tham gia:
    13/12/10
    Bài viết:
    747
    Được thích:
    165
    nhà báo nguy hiểm hơn cả công an, cho ăn thì viết tốt, không cho ăn thì viết xấu.
     
  6. 26/4/18 lúc 07:30

    binhcaolanh

    No Life Poster

    binhcaolanh
    Tham gia:
    3/3/07
    Bài viết:
    1,842
    Được thích:
    244
    mua cafe hạt về xay ra uốn tại nhà xong
     
  7. 26/4/18 lúc 07:36

    Trieubk

    V.I.P

    Trieubk
    Tham gia:
    22/1/07
    Bài viết:
    776
    Được thích:
    234
    Mấy chú cứ suy nghĩ méo mó theo kiểu đa nghi như Tào tháo, phát hiện ra những vụ thế này phải vui mừng mới đúng, cơ sở này sx cafe bẩn ko có nghĩa mấy cơ sở còn lại sx cafe sạch nhưng dù sao có cũng là hồi chuông cảnh báo cho các cơ sở làm ăn bất nhân tính phải dè chừng.

    Sức mạnh của AE tụi mình là nói không với cafe bẩn, nếu muốn uống thì nên mua cafe hạt về xay mà uống(chưa chắc sạch nhưng ít bẩn hơn:D).

    Còn nói về thuyết âm mưu thì đây là chiêu dìm hàng các loại cafe trôi nổi để lăng xê 1 nhãn hiệu cafe mới xuất hiện trên thị trường mà đang tài trợ cho BĐVN:D
     
    Hải Thành thích bài này.
  8. 26/4/18 lúc 07:38

    trungdientu0

    Freak Poster

    trungdientu0
    Tham gia:
    30/3/10
    Bài viết:
    741
    Được thích:
    255
    Kết cuộc là ngân thoát chết...nhưng cafe giả chắc cũng không tránh khỏi....
     
  9. 26/4/18 lúc 07:50

    An_iPHONE

    Crazy Poster

    An_iPHONE
    Tham gia:
    12/12/15
    Bài viết:
    499
    Được thích:
    25
    chết ngày nào mình cũng uông pin nr)
     
  10. 26/4/18 lúc 07:53

    thanhtan88

    No Life Poster

    thanhtan88
    Tham gia:
    11/10/15
    Bài viết:
    1,445
    Được thích:
    295
    mấy cha tự biên tự diễn, nếu xử thì thằng nào nói sai đem ra bắn, hết chiêu ạnh tranh rùi hả rùi giờ biết tin cái quân què gì
     
  11. 26/4/18 lúc 08:09

    NhậtAn Mobile

    No Life Poster

    NhậtAn Mobile
    Tham gia:
    3/6/10
    Bài viết:
    1,792
    Được thích:
    583
    XH này riết éo thể tin đc nữa CQQ gì cũng giả .xem chừng con vợ vợ cạnh bên cũng giả nốt thì bỏ mợ
     
  12. 26/4/18 lúc 08:11

    bl0gmobile

    Crazy Poster

    bl0gmobile
    Tham gia:
    23/8/12
    Bài viết:
    306
    Được thích:
    13
    có khi nào mấy ông đi mua pin đt về làm cái này ko nhỉ
     
  13. 26/4/18 lúc 08:19

    duyty

    Junior Member

    duyty
    Tham gia:
    26/3/09
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    2
    vụ này gần nhà mình.cũng ko dám uống cafe luôn............
     
  14. 26/4/18 lúc 08:28

    duykhanh_gsm

    Major Poster

    duykhanh_gsm
    Tham gia:
    25/5/11
    Bài viết:
    284
    Được thích:
    18
    k chừng bi giờ cafe kcó pin lại uongs k ngon ấy chứ , quen với pin ròi kk
     
    An_iPHONE thích bài này.
  15. 26/4/18 lúc 08:37

    quanguocmobile

    Crazy Poster

    quanguocmobile
    Tham gia:
    24/2/11
    Bài viết:
    428
    Được thích:
    105
    từ trước tới giờ mn uống cf quán cóc hay ven đường . xl chứ éo dc 10% cf đâu . toàn bắp với đậu nành rang khét thôi . ra chợ kim biên nó mua hóa chất hương chồn .hương tây nguyên ... chất tạo bọt . uống cũng độc như pin thôi

    còn hỏi tại sao vẫn có thực phẩm bẩn . độc hại . vì làm mạnh tay thì sẽ k có người nào dám làm . kéo theo các chiến sỹ ta cũng trả có việc mà ra quân đâu ch)
     
    Phi hải mobile thích bài này.
  16. 26/4/18 lúc 08:43

    N761

    Major Poster

    N761
    Tham gia:
    12/4/07
    Bài viết:
    144
    Được thích:
    70
    Nhìn từ vụ đánh nước mắm truyền thống để mà suy nghĩ. Bài viết này là viết cho các cơ sở sx cafe nhỏ lẻ, cho người nông dân trồng cafe. Khi các cơ sở sx cafe nhỏ chết đi, các đại gia cafe sẽ chiếm trọn miếng bánh thị phần và mặc sức ép giá người nông dân vì ko còn đối thủ thu mua cafe như trước.

    Đồng ý là các cơ sở sx cafe bột có thêm hương liệu, gia vị... để cafe thơm ngon, nhưng thử nghĩ coi than pin là hóa chất có chứa axit vô cơ, dạ dày con người sẽ chịu nổi sau khi uống vào? Chắc ngộ độc, quặn thắt ruột gan tức thì. Đã có trường hợp nào là nạn nhân cafe pin như thế? Không nghi ngờ gài kèo mới là ngây thơ dễ bịp.
     
  17. 26/4/18 lúc 09:02

    phucktm

    Junior Member

    phucktm
    Tham gia:
    3/8/11
    Bài viết:
    43
    Được thích:
    9
    sức mạnh của truyền thông+cái miệng ghê thật,cái này kiện ngược lại tụi truyền thông là kiếm được 1 khoãng ngon lành.
     
  18. 26/4/18 lúc 09:16

    phuloimobile

    No Life Poster

    phuloimobile
    Tham gia:
    24/5/08
    Bài viết:
    1,285
    Được thích:
    266
    nó lại nhét tiền câm mồm luôn rồi
     
  19. 26/4/18 lúc 09:20

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    802
    Được thích:
    156
    hèn j dạo này có nhìu ng gé hỏi mua pin giá cao quá.lúc trc có 300đ/cục.giờ 2000đ/cục luôn.
     
  20. 26/4/18 lúc 09:21

    Kemsu

    Major Poster

    Kemsu
    Tham gia:
    13/4/13
    Bài viết:
    219
    Được thích:
    10
    vậy là bạn chưa biết...
    100% là cafe say ra uống se ko có huong vị đặc biệt.
    người ta đi học cách pha chế cafe để làm gì....
     
  21. 26/4/18 lúc 09:23

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    bữa giờ cũng đang thắc mắc là khi xay ra đổ nước sôi vào mùi nó thế nào ?
    với lại bán ra xả 30 tấn rồi sao chưa thấy ai bị ngộ độc vậy?
    nhớ lại câu chuyện bitcon thấy báo chí lăng xê quá rồi cuối cùng bùm thiệt hại biết nhiêu người dân ăn đủ
    giờ thông tin đọc dc là thông tin đã dc chọn lọc và có âm mưu
    nên đọc chỉ để tham khảo để coa chuyện bàn luận cafe chứ kg tin vào báo chí
     
  22. 26/4/18 lúc 09:32

    phucuong

    Junior Member

    phucuong
    Tham gia:
    3/4/11
    Bài viết:
    73
    Được thích:
    9
    Là người uống và sử dụng sản phẩm từ cafee lâu năm .... không suy nghỉ được từ cafee pin ...Ai pha uống thử đi
     
  23. 26/4/18 lúc 09:46

    phamhiepluat

    Crazy Poster

    phamhiepluat
    Tham gia:
    2/7/10
    Bài viết:
    465
    Được thích:
    57
    đúng là không tin được ai và cái gì con gì ở xã hội vn này nữa rồi
     
  24. 26/4/18 lúc 09:52

    ptieumiu

    Insane Poster

    ptieumiu
    Tham gia:
    20/7/12
    Bài viết:
    500
    Được thích:
    155
    Những ngày qua, sự việc cà phê nhuộm pin được phát hiện tại Đắk Nông đã khiến cho dư luận rất phẫn nộ.
    Với những phản ứng gắt gao của dư luận, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) - chủ cơ sở sản xuất "cà phê bẩn" đã có những chia sẻ về công việc làm ăn của mình.
    Bà Loan cho biết, bà làm nghề mua tiêu bụi, cà phê bụi (những tạp chất của cà phê và tiêu sau quá trình sàng lọc gồm bụi, đất đá, hẹt lép, hạt vỡ - PV) từ năm 13 tuổi về sàng lọc những hạt cà phê, tiêu nhỏ, vỡ về bán kiếm lời - Báo Tiền Phong thông tin.
    Cuối năm 2016, bà có đăng ký kinh doanh thu mua nông sản. Việc đăng ký kinh doanh cũng chỉ với mục đích để vay mượn ngân hàng lấy vốn làm ăn chứ nghề mua các tạp chất này cũng không cần đăng ký kinh doanh làm gì.
    [​IMG]
    Vợ chồng bà Loan chia sẻ về việc sản xuất của mình
    Do chưa vay được vốn nên từ Tết đến nay, gia đình bà cũng không mua bán gì mà toàn bộ là hàng tồn từ những năm trước.
    Báo Người Lao Động cũng dẫn lời bà Loan, mấy tháng trước, có một phụ nữ hỏi mua chất thải loại của gia đình phơi trước cửa với giá 3.000 đồng/kg. Sau đó, gia đình bà đã ủ các tạp chất vào một góc kho để chuyển màu đen như chất thải loại trước. Tuy nhiên, bà Loan lại phân trần là không có số điện thoại của người phụ nữ này vì... bị mất điện thoại.
    Còn theo ông Bảo - chồng bà Loan, ông dùng than pin nhuộm tạp chất cho chuyển thành màu đen.
    Ông thu gom pin từ các tiệm tạp hóa hết 3 triệu đồng về nhuộm được khoảng 3 tấn thì bị công an thu giữ.
    [​IMG]
    Phế phẩm cà phê trộn pin tại cơ sở của bà Loan
    Còn 3 tấn tạp chất mà công an nói đã bán ra thị trường với giá 9 triệu đồng thì "chưa được nhuộm". Ông Bảo cũng không có địa chỉ người mua.
    Một điểm khó hiểu khác, trả lời câu hỏi của phóng viên gia đình không làm gì mờ ám thì tại sao phải gắn tới 6 camera an ninh, bà Loan giải thích: "Gia đình đã bị mất trộm và tôi rất quan tâm đến con nên lắp các camera với mục đích bảo đảm an ninh".
    Trong một diễn biến có liên quan, chiều 19/4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mục đích của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Loan (ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) nhuộm phế phẩm cà phê với than pin.
    "Vụ việc xuất hiện nhiều tình thiết mới, công an tỉnh đang điều tra" - đại tá Quy nói.
    Tại cuộc họp báo về sự việc mới đây, Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, cơ sở của bà Loan có hành vi sử dụng dung dịch màu đen (hỗn hợp nước và pin) để ngâm, tẩm nhuộm đen phế phẩm cà phê.
    Phế phẩm cà phê bao gồm cà phê nhân nát vụn và vỏ càphê. Tại hiện trường, đoàn liên ngành đã lập biên bản, niêm phong hơn 21 tấn cà phê bẩn đã được đóng bao bì.
    “Chúng tôi đang làm rõ động cơ, mục đích của chủ cơ sở… Quá trình làm việc với công an, bà Loan khai báo quanh co nên chúng tôi cần thời gian đấu tranh làm rõ” - đại tá Quy nói.
     
  25. 26/4/18 lúc 10:33

    Quang Kiet

    Major Poster

    Quang Kiet
    Tham gia:
    4/10/07
    Bài viết:
    136
    Được thích:
    25
    vinacafe uống có bị j ko ta
     
  26. 26/4/18 lúc 10:41

    Nova Apple

    Junior Member

    Nova Apple
    Tham gia:
    8/5/17
    Bài viết:
    92
    Được thích:
    62
    Vậy thủ tướng yêu cầu khởi tố vụ cà phê này là không nắm tình hình điều tra của bên công an mà cũng là bị báo chí dắt mũi sao?
     
  27. 26/4/18 lúc 11:13

    tringuyen79

    Crazy Poster

    tringuyen79
    Tham gia:
    17/3/13
    Bài viết:
    466
    Được thích:
    37
    uyg4cuyg4cuyg4c
     
  28. 26/4/18 lúc 11:41

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    580
    Được thích:
    142
    Nó cũng có hoá chất là chắc rồi
     
  29. 26/4/18 lúc 12:21

    hue unlock

    Crazy Poster

    hue unlock
    Tham gia:
    17/7/13
    Bài viết:
    449
    Được thích:
    49
    bài báo nhảm nhất từng được đọc.....lấy lý gì mà bảo là làm trộn pin với vỏ cafe làm tiêu giả để vay vốn ngân hàng..vay ngân hàng xong sản phẩm giả đó nó tiêu hủy hay đem bán??????...đó chỉ là lý do bịa ra để biện hộ thôi
     
  30. 26/4/18 lúc 12:43

    damxuanquang

    No Life Poster

    damxuanquang
    Tham gia:
    2/2/10
    Bài viết:
    922
    Được thích:
    120
    bạn nói mới sực nhớ vụ pin dt ! tự nhiên giờ lái đi mua 2k 1 cục! ko biết là âm mưu gì?
     
  31. 26/4/18 lúc 12:50

    tieuhoangtu186

    No Life Poster

    tieuhoangtu186
    Tham gia:
    13/1/11
    Bài viết:
    4,039
    Được thích:
    1,259
    làm sao hòa tan nổi tạp chát này,
    thoy di làm lycafe pin cho bớt run
     
  32. 26/4/18 lúc 12:51

    quoctien

    Junior Member

    quoctien
    Tham gia:
    7/3/17
    Bài viết:
    95
    Được thích:
    21
    bác tháy mình tràn đầy năng lượng không ch)
     
  33. 26/4/18 lúc 15:36

    An_iPHONE

    Crazy Poster

    An_iPHONE
    Tham gia:
    12/12/15
    Bài viết:
    499
    Được thích:
    25
    ngang ngửa huỳnh tuấn kiết bác mm)
     
  34. 26/4/18 lúc 16:03

    lahuuthai

    Major Poster

    lahuuthai
    Tham gia:
    7/12/10
    Bài viết:
    130
    Được thích:
    11
    em đang có cafe hạt rang xay, em mix 3 loại hạt robusta culi và arabica, giá bán 180k/kg. ai có nhu cầu mua pha uống ad zalo em nhé: 0909000042
     

Chia sẻ trang này