Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Tết đến xuân về

Thảo luận trong 'CHUYỆN TRÒ XE MÁY, XE ĐẠP.' bắt đầu bởi alohaoe01, 30/12/16.

  1. 30/12/16 lúc 14:32

    alohaoe01

    Junior Member

    alohaoe01
    Tham gia:
    27/12/13
    Bài viết:
    19
    Được thích:
    1
    Chào các bác ! 1 mùa xuân lại đến.và tất nhiên ai cũng phải về quê.Người có tiền thì đi máy bay.Tàu hỏa.Xe khách.Không có tiền thì đi xe máy.Và vấn đề muôn thuở là cán đinh.Em nghe nói mình thay vỏ không ruột.xong bỏ cái ruột vô bơm lên đi ok.Không biết thực hư ra sao?Mong mấy bác chia sẽ!
     
  2. 30/12/16 lúc 15:29

    Apple Tp

    Major Poster

    Apple Tp
    Tham gia:
    21/3/16
    Bài viết:
    103
    Được thích:
    11
    đã là vỏ không ruột, xong lại đem bỏ cái ruột zdo,,,,,,,,,:-w:-w
     
  3. 30/12/16 lúc 15:35

    trungvp

    Junior Member

    trungvp
    Tham gia:
    25/10/15
    Bài viết:
    95
    Được thích:
    42
    Theo mình biết thì có loại vỏ được tráng keo giống như vỏ cho xe không ruột nhưng vẫn lắp được ruột bình thường và chỉ có giá trị tăng độ bền cho ruột chứ gặp đinh thì vẫn lủng, cách bảo vệ duy nhất khi đi xe máy đường xa là lắp tấm chắn đinh dưới gầm xe như một số video clip trên mạng đã giới thiệu.

    [video=youtube;iyk_DJE9Az4]https://www.youtube.com/watch?v=iyk_DJE9Az4[/video]
     
  4. 30/12/16 lúc 16:06

    nhattan_0812

    Insane Poster

    nhattan_0812
    Tham gia:
    19/8/10
    Bài viết:
    647
    Được thích:
    164
    nhà có cho ngta thuê mặt bằng sửa xe honda,vỏ ko ruột thì độ bền cao hơn.ko nổ lốp.vs ăn đinh ít hơn vỏ bình thường có ruột
     

Chia sẻ trang này