Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Phương pháp điều trị bệnh trĩ ngoại nhẹ độ 1 hiệu quả nhanh

Thảo luận trong 'CHUYỂN ĐỀ SỨC KHỎE' bắt đầu bởi yencenco, 12/10/17.

  1. 12/10/17 lúc 16:09

    yencenco

    Junior Member

    yencenco
    Tham gia:
    5/10/17
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Bệnh trĩ là bệnh phổ biến thường gặp ở khu vực hậu môn trực tràng với tỉ lệ người bệnh lên đến 50% dân số. Nguyên nhân bị trĩ chủ yếu xuất phát từ các thói quen sinh hoạt và làm việc không tốt, chế độ dinh dưỡng không hợp lý như ăn ít chất xơ, uống ít nước, đứng hoặc ngồi quá lâu… làm gia tăng áp lực tới vùng bụng, dồn xuống khu vực hậu môn trực tràng nên dẫn đến bệnh trĩ. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc trĩ bao gồm nhân viên văn phòng, lái xe taxi, thợ may, phụ nữ trong thời kỳ mang bầu và sinh con…
    Chữa bệnh trĩ là vấn đề có được nhiều sự quan tâm của bệnh nhân. Do bệnh ở vùng kín nên người bệnh thường mang tâm lý e ngại và thầm lặng chịu đựng. Khi bệnh trở nên nặng thì cũng ít đi khám mà tự tìm đến các bài thuốc dân gian điều trị trĩ như rau diếp cá, quả sung, đu đủ, hoa thiên lý điều trị bệnh trĩ. …
    [​IMG]
    Cách chữa bệnh trĩ ngoại nhẹ bằng lá ổi hiệu quả nhanh
    Nếu búi trĩ chìa ra bên ngoài hậu môn, bạn hãy lấy một nắm lá ổi tươi rồi đem rửa sạch và cho vào nồi. Đổ vào 3 bát nước và tiến hành đun cho đến khi nước sôi thì bạn hạ lửa nhỏ liu riu tầm 15 ph thì tắt bếp. Dùng nước thuốc này đem ngâm rửa hậu môn hàng ngày, liên tục trong khoảng 1 tháng sẽ thấy hiệu quả.
    Trong Đông y, lá ổi có tính ấm, vị đắng, có tác dụng tiêu thũng, giải độc và làm tăng lưu thông máu rất tốt. Trong thành phần cấu tạo của lá ổi có chất chống khuẩn, chất chống oxy hóa, chống viêm. Sử dụng lá ổi để ngâm rửa hậu môn trong thời gian dài có công dụng: Giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và làm tổn thương ở vùng hậu môn trực tràng nhanh lành. Tăng cường lưu thông máu huyết, giúp các búi trĩ tại khu vực hậu môn thu bé lại.
    Ngoài cách điều trị bệnh trĩ nhẹ bằng lá ổi, người bệnh có thể dùng quả ổi trị bệnh trĩ bằng cách đem quả ổi tươi, chín rửa sạch, gọt vỏ và khoét sạch lõi để ăn hàng ngày.
    Lưu ý: Bạn cần phải bỏ hết hạt ổi trước khi ăn vì cơ thể chúng ta không thể tiêu hóa được hạt ổi, chúng sẽ vón cục gây ra đau đớn và chảy máu hậu môn khi đi cầu.
     

Chia sẻ trang này