Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Nhồi Máu Cơ Tim

Thảo luận trong 'CHUYỂN ĐỀ SỨC KHỎE' bắt đầu bởi HoàngLâmThuCúc, 7/2/17.

  1. 7/2/17 lúc 08:25

    HoàngLâmThuCúc

    Respected Mod

    HoàngLâmThuCúc
    Tham gia:
    28/4/10
    Bài viết:
    1,325
    Được thích:
    175
    Khi bị nhồi máu cơ tim, ban chỉ có 10 giây để cứu tự cứu lấy mình, học hay không do bạn quyết định! (một cái share của bạn, có thể sẽ cứu được một mạng người)

      Tin tức về những thanh niên bị nhồi máu cơ tim mà mất đi cứ tiếp tục phát sinh , do đó tôi muốn chia sẻ với mọi người một kiến thức quan trọng! Tự hồi sức tim phổi nhằm cứu bản thân mình trong thời khắc then chốt
      Giả sử thời gian hiện tại là 17:50, bạn trải qua một ngày làm việc bận rộn, đang trên đường tự lái xe về nhà! Bạn cảm thấy cô cùng lo lắng và khó chịu ... Bất ngờ!


      Bạn cảm thấy trong ngực có một luồng đau nhói, hơn thế nữa nó bắt đầu lan đến cánh tay và cằm. Ngay lúc này, muốn đến bệnh viện gần nhất vẫn còn một đoạn nữa. Tệ hại hơn là điều kiện đường xá quá kém, bản thân bạn cũng không biết cầm cự được bao xa? Làm sao đây? Trước đó bạn đã được đào tạo CPR -hồi sức tim phổi, nhưng giảng viên không dạy bạn làm thế nào để tự cấp cứu cho chính mình?
      Khi một mình, cơn đau tim phát tác phải làm như thế nào để cấp cứu. Nếu một người đột nhiên có nhịp tim bất thường, và bắt đầu có cảm giác gần như bị hôn mê, người đó chỉ có khoảng 10 giây, sau đó nó sẽ mất đi tri giác, rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
    Nếu như không có người bên cạnh giúp đỡ cấp cứu, người gặp nạn cần nắm bắt ngay lập tức 10 giây ngắn ngủi quý giá này để tự cứu lấy chính mình.
    Làm thế nào để nắm lấy 10 giấy quý giá này?
     Đầu tiên, không được hoang mang, cần không ngừng ho, dùng lực ho thật mạnh.Trước mỗi cơn ho cần phải hít một hơi thật sâu, sau đó buộc dùng lực ho thật sâu và thật dài, như thể muốn đẩy đờm từ sâu trong lồng ngực ho ra ngoài vậy, mỗi lần cách nhau khoảng hai giây, cần lấy 1 hơi, ho 1 lần, phải làm liên tục cho đến khi xe cứu hộ kịp đến, hoặc đã cảm thấy trở lại trạng thái bình thường, mới đươc dừng lại.

     Giải thích:
    1、Hít một hơi thật sâu để đưa oxy vào phổi.
    2、Dùng động tác ho nhằm tạo lực ép tim. Từ đó thúc đẩy tiến trình tuần hoàn máu, cũng có thể hỗ trợ khôi phục lại nhịp mạch.
    3、Sử dụng liệu pháp cấp cứu ép tim như vậy, có thể giúp người bị phát tác cơn đau tim có cơ hội giữ được mạng sống cho đến khi đi đến bệnh viện!
    Cùng nhau chia sẻ phương pháp tự cấp cứu hồi sức tim phổi cho mọi người cùng biết. Nói không chừng nhờ đó mà cứu được mạng sống của một ai đó quanh bạn!!! Xin đừng nhầm tưởng mà suy nghĩ rằng khi bạn còn chưa đến tuổi 25 hoặc 30 thì sẽ không bị phát tác những bệnh tim mạch, do sự thay đổi trong lối sống hiện nay, bệnh đau tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi của con người.

    Nguồn vnhot.net
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/2/17
  2. 7/2/17 lúc 08:55

    thanhtu04081982

    Moderator

    thanhtu04081982
    Tham gia:
    18/6/10
    Bài viết:
    2,875
    Được thích:
    1,203
    đọc để phòng thân và chia sẽ với bạn bè
     
  3. 7/2/17 lúc 09:01

    HoàngLâmThuCúc

    Respected Mod

    HoàngLâmThuCúc
    Tham gia:
    28/4/10
    Bài viết:
    1,325
    Được thích:
    175
    Lúc nguy kịch có nghĩ đc là hít sâu rồi ho không
     
  4. 7/2/17 lúc 09:52

    hitadng

    Major Poster

    hitadng
    Tham gia:
    2/8/08
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    1
    Thường thì hầu như không ai làm được, chỉ có một số ít đủ bản lĩnh và phản ứng siêu nhanh mới làm được
     
  5. 7/2/17 lúc 10:06

    HoàngLâmThuCúc

    Respected Mod

    HoàngLâmThuCúc
    Tham gia:
    28/4/10
    Bài viết:
    1,325
    Được thích:
    175
    Bản lĩnh 1 phần 1 phần đủ tỉnh táo không. Lúc đột quỵ. 10p làm đc chưa 10s e rằng không thể.
     
  6. 7/2/17 lúc 10:41

    quanglekm

    Crazy Poster

    quanglekm
    Tham gia:
    28/2/16
    Bài viết:
    399
    Được thích:
    163
    kinh nghiệm quý báu.....
     
  7. 7/2/17 lúc 11:00

    phucthinh642

    Major Poster

    phucthinh642
    Tham gia:
    30/1/13
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    33
    hơi mong manh thì phải! nhưng đôi khi nó cũng có ích đấy
     
  8. 7/2/17 lúc 11:05

    tiều phu

    Moderator

    tiều phu
    Tham gia:
    4/8/08
    Bài viết:
    409
    Được thích:
    115
    Người bệnh phải biết được mình mang bệnh, chứ bất ngờ xảy đến thì làm gì kịp phản ứng
     
  9. 7/2/17 lúc 11:08

    HoàngLâmThuCúc

    Respected Mod

    HoàngLâmThuCúc
    Tham gia:
    28/4/10
    Bài viết:
    1,325
    Được thích:
    175
    mt)
     

Chia sẻ trang này