Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Ngành thuế đưa xe ôm, quán cóc vỉa hè vào tầm ngắm

Thảo luận trong 'Ý TƯỞNG KINH DOANH-CƠ HỘI LÀM GIÀU' bắt đầu bởi VietFones, 20/12/18.

  1. 20/12/18 lúc 11:11

    VietFones

    Administrator

    VietFones
    Tham gia:
    16/1/07
    Bài viết:
    2,376
    Được thích:
    3,180
    Ngành thuế đưa xe ôm, quán cóc vỉa hè vào tầm ngắm


    - Tổng cục Thuế vừa đưa ra con số giật mình: trên cả nước có đến 581.700 hộ dù có địa điểm kinh doanh nhưng chưa đưa vào diện quản lý thuế. Sắp tới, ngành thuế sẽ đưa vào tầm ngắm các quán cóc vỉa hè, xe ôm…

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Đây là con số rất lớn, bằng 1/3 so với số hộ kinh doanh trên cả nước mà cơ quan thuế đang quản lý và hơn gấp đôi so với số hộ kinh doanh đang được quản lý thuế tại TP.HCM.
    Tổng cục Thuế cho biết theo kết quả của cuộc tổng điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê, cả nước có đến hơn 4,3 triệu hộ kinh doanh.
    Tuy nhiên sau khi đã loại trừ những người hoạt động tự do như xe ôm, xây dựng tư nhân, quán vỉa hè, chợ cóc… còn lại hơn 2,21 triệu hộ kinh doanh. Thế nhưng, con số cơ quan thuế quản lý chỉ hơn 1,6 triệu hộ, thấp hơn 581.700 hộ.
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bích Lâm – tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – cho biết vừa qua khi tổng điều tra kinh tế, Tổng cục Thống kê đã thống kê số lượng hộ kinh doanh trên cả nước.
    Về nguyên tắc Tổng cục Thống kê thống kê tất cả các cá nhân kinh doanh, kể cả những người làm tự do, buôn bán nhỏ, trong khi cơ quan thuế chỉ quản lý thuế với những hộ có địa điểm kinh doanh cố định. Do mục đích thống kê là khác nhau dẫn đến những sai lệch trong số liệu.


    [​IMG]
    Hơn nửa triệu hộ kinh doanh đang được tính toán đưa vào diện quản lý thuế. Trong ảnh: tiểu thương kinh doanh tại một chợ lớn ở TP.HCM – Ảnh: Q.ĐỊNH
    Theo ông Lâm, số liệu của Tổng cục Thống kê là cơ sở để ngành thuế nắm từ đó quản lý thuế sát hơn. Trên thực tế cũng có những hộ kinh doanh chưa khai đủ hoặc giấu doanh thu, dẫn đến thất thu thuế.
    Tổng cục Thuế đã yêu cầu đưa ngay vào diện quản lý thuế những hộ kinh doanh bị sót kể trên. Các cục thuế cũng được yêu cầu phải thường xuyên rà soát đảm bảo có dữ liệu giải trình khi có yêu cầu với các cá nhân kinh doanh không thường xuyên, như xe ôm, chủ thầu xây dựng vãng lai, kinh doanh quán cóc vỉa hè, hộ kinh doanh tại các địa điểm tự phát, không được cấp phép hoạt động chính thức như chợ tạm, chợ cóc, xóm, làng, thôn, bản…
    Tuy nhiên trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho rằng khó có sự chênh lệch lớn như vậy.
    “Có thể khi thống kê cơ quan thống kê đã đưa cả những người kinh doanh hàng rong, xe đẩy, bán xôi, bánh mì, xe cà phê di động hay người kinh doanh thời vụ vào. Còn tiêu chí để lập bộ và đưa vào danh sách quản lý thuế đối với cơ quan thuế phải là những người kinh doanh ổn định, có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở lên” – lãnh đạo Cục Thuế TP nói.

    Cần làm rõ việc sai lệch

    Theo chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn, có thể trong quá trình kinh doanh nhiều hộ ngưng, nghỉ hoặc chuyển tên nhưng không được cập nhật mà cứ tính theo lũy kế dẫn đến số liệu không chính xác.
    Tuy nhiên theo ông Sơn, con số sai lệch 581.700 hộ bằng 1/3 so với số hộ kinh doanh trên cả nước mà cơ quan thuế đang quản lý là con số sai lệch rất lớn.
    “Cần làm rõ xem ai đúng, ai sai để khắc phục. Vì nếu ngành thuế sót lọt số lượng lớn như vậy sẽ gây thất thu lớn. Còn nếu sai do cơ quan thống kê sẽ làm sai lệch số liệu, dẫn đến sai về định hướng quản lý cũng như tầm nhìn, chiến lược” – ông Sơn nói.
    Nhiều chuyên gia khác cũng đề nghị cần làm rõ sai lệch này để thuận lợi trong quản lý kinh tế.
    (Theo Tuổi Trẻ)
     
  2. 20/12/18 lúc 11:24

    hochoimobi

    No Life Poster

    hochoimobi
    Tham gia:
    26/1/15
    Bài viết:
    985
    Được thích:
    230
    dm mẹ, giờ tính đến hút máu tầng lớp đáy xh nữa là cùng. lại quay lại thời chế độ phong kiến pháp thuộc rồi.gtdf67
     
  3. 20/12/18 lúc 11:26

    vanquangqt

    No Life Poster

    vanquangqt
    Tham gia:
    9/3/09
    Bài viết:
    1,230
    Được thích:
    233
    chính vì thuế nên đẩy các mặt hàng giá cao .ví dụ 1 cuốc xe ôm 10k thay vì không thế nếu áp thuế nó có thể lên 20k , ai chịu ? chỉ có người dùng chịu mà người dùng đa phần là dân
    p/s có ai nghỉ giống em vậy không ?
     
    Muaban86 thích bài này.
  4. 20/12/18 lúc 11:28

    iphonegovap

    No Life Poster

    iphonegovap
    Tham gia:
    10/9/11
    Bài viết:
    998
    Được thích:
    160
    chuẩn phải thu hết kể cả bán vé số ăn mày... để làm giàu cho CS
     
  5. 20/12/18 lúc 11:30

    bán nhanh rẻ

    Junior Member

    bán nhanh rẻ
    Tham gia:
    16/10/18
    Bài viết:
    46
    Được thích:
    26
    Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn,
    Chúng bán ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
    Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

    Chúng không cho ta ngóc đầu
    Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
    Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
     
    haitung777, nokia_1202, linhnb8 thành viên khác thích điều này.
  6. 20/12/18 lúc 11:34

    thienlongmobile

    Moderator

    thienlongmobile
    Tham gia:
    20/11/10
    Bài viết:
    2,336
    Được thích:
    910
    Mới sáng múc em hết 400k.Chưa làm ăn được gì nó vô kêu mua 2 vé ca nhạc ủng hộ bộ đội biên phòng.Mua 1 vé không chịu lải nhải dai như đĩa
     
  7. 20/12/18 lúc 11:39

    baoluan440

    Crazy Poster

    baoluan440
    Tham gia:
    4/9/14
    Bài viết:
    322
    Được thích:
    26
    thời pháp không có những loại thuế này đứng không anh em.......
    thuế nhà ở ,thuế xây dựng ,thuế thổ cư ,thuế giá trị gia tăng 10% v.v...và v.v.....
     
  8. 20/12/18 lúc 11:43

    trinam84

    Major Poster

    trinam84
    Tham gia:
    18/7/11
    Bài viết:
    180
    Được thích:
    14
    Lời tuyên ngôn độc lập củng như lời tiên tri của Bác đã thành sự thật
     
    lahantran thích bài này.
  9. 20/12/18 lúc 11:48

    use-free

    No Life Poster

    use-free
    Tham gia:
    23/8/18
    Bài viết:
    964
    Được thích:
    1,113
    chuẩn bị tới bán vé số, mua ve chai..vvv cl gì củng thuế có khi ăn mày củng ko tha..
     
  10. 20/12/18 lúc 11:59

    Gà mới

    Crazy Poster

    Gà mới
    Tham gia:
    5/2/17
    Bài viết:
    317
    Được thích:
    41
    đm để ngày xưa trung quốc hay mỹ pháp gì đó làm chủ ở vn còn sướng hơn đcs bây giờ
    tham nhũng-hối lộ,thuế thì đủ thứ thuế,người dân chịu ko,thằng nào lên làm chức càng cao là nó càng giàu
    ae thấy có đúng ko.mấy ông làm chức to có ông nào nghèo đâu
     
  11. 20/12/18 lúc 12:11

    Ánh Dương Co.ltd

    No Life Poster

    Ánh Dương Co.ltd
    Tham gia:
    14/6/13
    Bài viết:
    6,430
    Được thích:
    133
    Tại sao, tại vì sao dân làm MMO như Ad Vietfones đây chẳng hạn thì bên thuế lại KHÔNG THÈM hỏi han gì?
    Tại sao, tại vì sao lại đi ngắm dân xe ôm....????
    Thật là bất công quá đi mà thuế với chả má.
     
  12. 20/12/18 lúc 12:27

    appleid995

    Junior Member

    appleid995
    Tham gia:
    1/12/18
    Bài viết:
    79
    Được thích:
    10
    Cái con cẹc gì cũng thuế với thuế mà đất nước đéo thấy giàu nổi thấy toàn lạm phát tham nhũng nợ nần tùm lum thuế ăn cho cố zô rồi đéo thấy đâu... xây cầu cần thơ thì sập chết bao nhiêu dân oan vì kém chất lượng tiền bọn quan chơi gái bia ôm cho con du học để bao sinh mạng chết oan ức chỉ vì cái lòng tham kết quả chỉ vài th quan quèn ở tù thay tội... còn dùng tiền thuế của dân đi xây những công trình vớ vẫn xàm xí khi y tế trường học đường xá vùng sâu miền núi lũ quét đói khổ mù chữ thì tụi nó đéo lo. Lo xây cái j ko biết tưởng nhớ thì cũng đúng nhưng bụng đói bệnh tật thì trước tiên họ cũng nhớ tới cơm với thuốc than thôi
     
    rellgomobile thích bài này.
  13. 20/12/18 lúc 12:28

    duythoai39

    Crazy Poster

    duythoai39
    Tham gia:
    22/10/14
    Bài viết:
    335
    Được thích:
    46
    Chúng ta lại sống trong chế độ hồi hộp nữa rnữa
     
  14. 20/12/18 lúc 12:44

    huynhsuphutk

    Major Poster

    huynhsuphutk
    Tham gia:
    10/1/14
    Bài viết:
    298
    Được thích:
    44
    chúc mừng đã bị lừa
     
  15. 20/12/18 lúc 12:51

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    817
    Được thích:
    160
    côi chừng bị tụi lừa đảo nha a.mình bị 1lần rồi biết,đi pải có nv ấp phường theo,ko là lừa ấy.khi vào cứ bảo tôi thuê,để tui kêu chủ nhà ra tiếp,thế là nó chuồn lẹ ngay.nói a ko mua thi thôi,chủ nhà thì khỏi,ko nói thêm j.
     
  16. 20/12/18 lúc 13:16

    vnntg

    Junior Member

    vnntg
    Tham gia:
    24/11/11
    Bài viết:
    28
    Được thích:
    5
    Mod sao lại đưa tin vi phạm nội quy của diễn đàn vậy :)
     
  17. 20/12/18 lúc 13:22

    thienlongmobile

    Moderator

    thienlongmobile
    Tham gia:
    20/11/10
    Bài viết:
    2,336
    Được thích:
    910
    DD185F81-14CF-4AF5-8821-2814CCB584DF. F86E7962-7EC0-4C70-8A8D-CEC0B3689FB3.
    Không biết thật giả luôn.Không mua thì ngồi nói dai như đĩa.
     
  18. 20/12/18 lúc 14:04

    LoiThu

    Insane Poster

    LoiThu
    Tham gia:
    5/7/08
    Bài viết:
    512
    Được thích:
    40
    Dân nghèo thì lao ra đường kiếm ăn , thằng thì ngồi nghĩ các cách để bóc lột .
    Sau nếu có chiến tranh ,hi vọng chúng nó vẫn phải mặc đồng phục để cho dân nhận diện nên giết thằng nào trước
     
    60-B8tuannv1508 thích điều này.
  19. 20/12/18 lúc 14:21

    trinam84

    Major Poster

    trinam84
    Tham gia:
    18/7/11
    Bài viết:
    180
    Được thích:
    14
    Mấy cái này là giả bác ơi,nếu thật phải có mộc tròn
     
  20. 20/12/18 lúc 14:21

    Minhtb

    Insane Poster

    Minhtb
    Tham gia:
    30/11/13
    Bài viết:
    659
    Được thích:
    91
    vài bữa nữa sẽ có thuế thân nữa giống thời pháp
     
  21. 20/12/18 lúc 14:51

    quynhtuanmobile

    Freak Poster

    quynhtuanmobile
    Tham gia:
    9/11/09
    Bài viết:
    711
    Được thích:
    190
    Nói thật xh bây giờ mồm thì lúc nào cũng vì dân...giờ mới hiểu xe ôm cũng là dân nên bọn nó k tha
     
  22. 20/12/18 lúc 14:54

    Thúy An mobile

    Crazy Poster

    Thúy An mobile
    Tham gia:
    2/5/16
    Bài viết:
    488
    Được thích:
    88
    phải nói là các quán cóc hiện nay lợi nhuận rất cao nên truy thu thuế là đúng , đừng có suy nghĩ tội người bán là sai lầm nha anh, vì vốn ít, lợi nhuận cao mà không thuế nữa thì tội các quán lớn đầu tư nhiều lợi nhuận đủ chi trả ....
    p/s: còn vấn đề thu thuế về có sử dụng ra sao thì chưa rõ
     
  23. 20/12/18 lúc 15:42

    Nam Phan

    Chuyên Doanh

    Nam Phan
    Tham gia:
    4/12/11
    Bài viết:
    7,826
    Được thích:
    678
    Mời là nói cho văn hoa lịch sự đó nha mod. Rượu mời không uống hay muốn uống rượu phạt mk)
     
  24. 20/12/18 lúc 15:55

    Tuấnbéo_ mobile

    No Life Poster

    Tuấnbéo_ mobile
    Tham gia:
    30/6/07
    Bài viết:
    1,049
    Được thích:
    227
    Ngành thuế lại phải tính đên mua trang bị áo giáp hay công cụ hỗ trợ cho cán bộ khi đi thu thuế thôi,deexbij ăn điếu cày vào mặt lắm
     
  25. 20/12/18 lúc 16:34

    tuannv1508

    Insane Poster

    tuannv1508
    Tham gia:
    8/11/10
    Bài viết:
    607
    Được thích:
    146
    Cứ tận thu nữa đi rồi đến một lúc nào đó dân không chịu nổi "áp bức" vùng lên thì..........................
     
  26. 20/12/18 lúc 17:22

    mientay_mobile

    Freak Poster

    mientay_mobile
    Tham gia:
    13/3/13
    Bài viết:
    817
    Được thích:
    160
    giả rồi a ơi,nó đi 2 người miệng nói dẻo chuyên ngiệp lắm.nó tìm mấy cửa hàng nào thêu nó mới đáp vào,lần sau nó gé a cứ nói để tui kêu chủ nhà mua,chứ tui làm chiều tôi về nhà mất rồi,cương qyết ko mua,nge chủ nhà là nó sợ biến ngay.nó tâm lý mấy ae như mình thuê rất sợ đụng chạm nên ko mua sợ nó gét rồi tới hành mình.
     
  27. 20/12/18 lúc 17:33

    Lãng Tử 2

    Major Poster

    Lãng Tử 2
    Tham gia:
    2/4/16
    Bài viết:
    224
    Được thích:
    27
    giờ có thì lo hưởng thụ đi.
    đến quan chức còn tìm cách vơ véc,thì mọi người hiểu rồi.
     
  28. 20/12/18 lúc 18:09

    suachuabaoloc

    Major Poster

    suachuabaoloc
    Tham gia:
    12/5/09
    Bài viết:
    279
    Được thích:
    61
    Đã bị dính 1 lần . Lúc sẵn tiền coi như mua cho nó nhanh còn làm viêcj khác . Lúc sau nghĩ lại bị lừa cmnr kl)
     
  29. 20/12/18 lúc 18:16

    chín919

    Crazy Poster

    chín919
    Tham gia:
    5/3/16
    Bài viết:
    370
    Được thích:
    103
    Vùng lên rồi chết chùm á ...........giờ ko như thời còn cái LOL cũng đánh đâu pa
     
  30. 20/12/18 lúc 18:28

    huuthuan1004

    Major Poster

    huuthuan1004
    Tham gia:
    25/1/10
    Bài viết:
    142
    Được thích:
    71
    Cũng từng bị 1 lần đợt gần 30/4, cũng 200k, đau như bò đá. Rút kinh nghiệm sau bọn nó có vào bán kêu để gọi hỏi người thân đang làm trên quận/huyện gì đó coi có chương trình không, có thì mua, là nó tự rút!
     
  31. 20/12/18 lúc 19:38

    vanquangqt

    No Life Poster

    vanquangqt
    Tham gia:
    9/3/09
    Bài viết:
    1,230
    Được thích:
    233
    cốc ngắn cổ gọi không thấu trời đâu
     
  32. 20/12/18 lúc 21:35

    Hoang Phi Long

    Chuyên Doanh

    Hoang Phi Long
    Tham gia:
    18/4/17
    Bài viết:
    888
    Được thích:
    88
    Phải chi .. 1 năm nông dân ko trồng ruộng .. mần cái kểu .. công nhân ko cần làm chui về quê cây nhà lá vườn hết thì hay nhỉ
     

Chia sẻ trang này