Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Doanh số smartphone Q4 2022 là con số tệ nhất kể từ năm 2013

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 29/1/23.

  1. 29/1/23 lúc 08:46

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,979
    Được thích:
    7,327
    Doanh số smartphone Q4 2022 là con số tệ nhất kể từ năm 2013

    [​IMG]

    International Data Corporation vừa tổng hợp số liệu mới nhất về thị trường smartphone toàn cầu quý IV năm 2022, và theo họ, đấy là con số mang tính thảm hoạ. Tổng doanh số smartphone bán ra thị trường ba tháng cuối năm ngoái giảm 18.3% so với cùng kỳ 2021, tức là bước sụt giảm lớn nhất trong một quý kể từ năm 2013. Cũng vì con số này, theo IDC, tổng doanh số smartphone toàn cầu bán ra trong năm 2022 đã giảm 11.3%.

    Top 5 cái tên bán chạy nhất trên thị trường smartphone toàn cầu lần lượt là Apple, samsung, Xiaomi, Oppo và Vivo. Trong số này, Apple bị ảnh hưởng ít nhất, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Dù họ bán được tới 72.3 triệu chiếc iPhone trong 3 tháng cuối năm, nhưng vẫn có doanh số điện thoại quý IV giảm tới 14.9% so với ba tháng cuối năm 2021. Bị ảnh hưởng mạnh nhất là Xiaomi, doanh số giảm 26.5% so với cùng kỳ 2021.

    Còn giống như số liệu mà Canalys trước đó đưa ra, Apple bán iPhone chạy nhất quý IV, nhưng doanh số cả năm thì Samsung lại chiếm 21.6% thị phần, còn Apple đứng thứ nhì với 18.8% thị phần.

    [​IMG]

    IDC cũng ghi nhận thêm thực tế, đó là người tiêu dùng giờ chịu khó giữ dùng một chiếc điện thoại lâu hơn, không đổi máy sớm như trước đây nữa. Thời gian “đổi máy” trung bình ở nhiều thị trường lớn trên thế giới giờ đã vượt qua ngưỡng 40 tháng, tức khoảng gần 3 năm rưỡi.

    Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến con số ảm đạm như thế này, không riêng gì ngành smartphone mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều ngành thiết bị công nghệ khác, chính là những lo ngại về tình hình thất nghiệp, cũng như xu hướng lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia.

    Sau đại dịch COVID-19, thứ giúp doanh số smartphone hay laptop và máy tính bảng bùng nổ vì xu hướng làm việc ở nhà, thì nhiều ngành đang có xu hướng chậm lại trong việc tuyển dụng vị trí mới. Cá biệt ngành công nghệ, nhiều tập đoàn lớn còn đang sa thải hàng chục nghìn nhân viên. Với triển vọng kinh tế đầy tiêu cực, mọi người đều không muốn đổi điện thoại, khi khoản tiền ấy có thể chi tiêu vào việc mua nhu yếu phẩm hay thậm chí là thuê nhà.

    Yếu tố thứ nhì, đó là trong mắt nhiều người, thiết bị cũ vẫn đang phục vụ tốt nhu cầu của họ. Năm ngoái tính ra những smartphone mới ra mắt thị trường nhìn chung đều chỉ là những bản nâng cấp không toàn diện, với những tính năng mới được giới thiệu, dù rất hữu ích nhưng đều không đủ để thuyết phục phần đông đầu tư đổi máy mới.

    Kết hợp với nguyên nhân đầu tiên mô tả trên đây, chúng ta có bản tổng hợp doanh số smartphone toàn cầu trong quý IV với những con số khiến các hãng rất lo lắng. Đáng lý ra, mùa mua sắm cuối năm sẽ là cơ hội kích cầu, nhưng lấy ví dụ Samsung, so với quý IV năm 2021, ba tháng cuối năm vừa rồi, họ bán ít hơn những gần 11 triệu chiếc điện thoại.

    Báo cáo của IDC kết luận như thế này: “2023 đang trên đà trở thành một năm mà các hãng phải có những động thái cẩn trọng, khi họ phải tư duy lại dàn sản phẩm bán ra thị trường, còn các kênh bán lẻ thì phải tư duy lại việc nhập hàng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh tích cực hơn, người tiêu dùng sẽ sớm gặp được những kèo đổi máy cũ sang máy mới với giá trị hấp dẫn hơn, cùng những giai đoạn khuyến mại sâu trong năm nay. Chúng sẽ là những giải pháp để kích thích người tiêu dùng nâng cấp máy mới, cho phép các hãng bán được nhiều thiết bị hơn, đặc biệt là những sản phẩm cao cấp.”

    Theo ArsTechnica
     
    cocacola_vn, 748nguyenkiemBenlecuocchoi thích điều này.
  2. 29/1/23 lúc 10:16

    Benlecuocchoi

    Chuyên Doanh

    Benlecuocchoi
    Tham gia:
    25/6/16
    Bài viết:
    2,762
    Được thích:
    1,685
    Phản ánh 9xác tình hình hiện nay.Kinh tế khó khăn kéo theo việc cân nhắc chi tiêu cá nhân.
     
  3. 29/1/23 lúc 11:10

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,979
    Được thích:
    7,327
    đừng hỏi lý do vừa rồi ôm hàng bán tết mà ế rồi giờ lỗ quá lỗ. Tính hình chung cả công ty và các tập đoàn đều ế chứ không phải cửa hàng nhỏ lẻ ế vì chỉ bán máy cũ .
     
  4. 29/1/23 lúc 14:50

    cocacola_vn

    Moderator

    cocacola_vn
    Tham gia:
    25/1/07
    Bài viết:
    1,530
    Được thích:
    150
    Ngày càng khó khăn :((
     

Chia sẻ trang này