Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Apple khai tử iPod

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 13/5/22.

  1. 13/5/22 lúc 15:20

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,960
    Được thích:
    7,314
    Apple khai tử iPod
    Dòng máy nghe nhạc nổi tiếng của hãng sẽ bị dừng sản xuất.

    Apple vừa thông báo ngừng sản xuất iPod Touch, chiếc máy nghe nhạc cuối cùng của hãng. Người dùng vẫn có thể mua iPod cho đến khi hãng hết hàng.

    Chiếc iPod đầu tiên được ra đời vào tháng 10/2001. Ban đầu, những mẫu iPod chỉ được thiết kế riêng cho mục đích nghe nhạc. Táo Khuyết vẫn bán những mẫu iPod thuần nghe nhạc tới tận năm 2017, với hai dòng iPod Nano và iPod Shuffle.

    [​IMG]

    Chiếc iPod đầu tiên đã được ra đời cách đây 20 năm, gây ấn tượng với phần điều khiển bánh xe. Ảnh: Reuters.

    Từ năm 2007, Apple làm mới iPod với sự ra đời của iPod Touch. Tại thời điểm ra mắt, IPod Touch được yêu thích vì vừa làm thỏa mãn những người đam mê iPod, đồng thời mang lại nhiều trải nghiệm giống iPhone.

    Sản phẩm iPod Touch thế hệ thứ 7 được Apple giới thiệu vào năm 2019. Mặc dù được ra mắt cùng năm với iPhone 11, iPod Touch Gen 7 chỉ sở hữu bộ vi xử lý A10 tương tự trên iPhone 7, ra mắt năm 2016. Thiết kế của iPod Touch Gen 7 cũng giống hệt thế hệ trước từ năm 2015.

    Việc chiếc iPod mới nhất sở hữu phần cứng lỗi thời cho thấy Táo Khuyết không còn đầu tư cho dòng sản phẩm này.
    Theo The Verge, quyết định của Apple không quá khó hiểu. Hầu hết người dùng không còn mặn mà với việc mang theo một thiết bị thứ hai chỉ để nghe nhạc, một tính năng smartphone của họ đã làm quá tốt.

    Theo công ty nghiên cứu đầu tư Loup Ventures, Apple bán được khoảng 450 triệu chiếc iPod trong hơn 21 năm. Năm 2021, doanh số iPod là 3 triệu chiếc, chỉ là phần nhỏ so với 250 triệu iPhone bán ra.

    [​IMG]

    Từ trái sang: iPod Nano, iPod Classic và iPod Touch thế hệ cuối cùng. Ảnh: Cnet.

    Trong một cuộc phỏng vấn với The Verge, Tony Fadell, trưởng nhóm phát triển iPod vào năm 2001, cho biết đội ngũ phát triển đã tính trước tới trường hợp iPhone sẽ đặt dấu chấm hết cho dòng máy nghe nhạc của Apple.

    “Chúng tôi biết rõ rằng điện thoại có thể đặt dấu chấm hết cho các sản phẩm máy nghe nhạc. Những chiếc điện thoại vào thời điểm đó đều tích hợp trình phát MP3”, ông Fadell cho biết.

    Theo Fadell, Apple không coi đó là một vấn đề.
    “Dưới thời Steve Jobs, tất cả sản phẩm đã được thử nghiệm đều phải xuất xưởng vì đó là vấn đề sống còn đối với công ty. Chiếc iPhone không thể không ra đời chỉ vì lo ngại nó sẽ 'giết chết' thị trường iPod", ông Fadell tiếp tục.
     
  2. 13/5/22 lúc 15:22

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,960
    Được thích:
    7,314
    Hành trình 21 năm của iPod

    iPod ban đầu được tạo ra với mục tiêu khiến mọi người mua máy tính Macintosh nhiều hơn. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm, thiết bị này đã thay đổi ngành điện tử tiêu dùng và ngành công nghiệp âm nhạc.

    Chiếc iPod đầu tiên xuất hiện vào tháng 10/2001. Nó có thiết kế hình chữ nhật với phần khung thép sáng bóng bao quanh, cùng trọng lượng 180 gram. Thiết bị này đi kèm với một chiếc tai nghe có dây màu trắng và có khả năng lưu trữ 1.000 bài hát.

    [​IMG]
    Chiếc iPod đầu tiên có khả năng lưu trữ 1.000 bài hát tại (Ảnh: NyTimes).

    Dòng sản phẩm này nhanh chóng trở nên phổ biến vào những năm sau đó. Theo Loup Ventures, kể từ khi được giới thiệu vào năm 2001, Apple đã bán được hơn 450 triệu chiếc iPod. Năm ngoái, công ty cũng đã bán được khoảng 3 triệu thiết bị.

    Vào cuối những năm 1990, máy nghe nhạc kỹ thuật số bắt đầu xuất hiện. Các phiên bản đầu tiên có thể lưu trữ được vài chục bài hát, cho phép người dùng sao chép nhạc từ đĩa CD của họ thông qua máy tính và chuyển vào thiết bị nghe nhạc.

    Sau khi trở lại Apple vào năm 1997, Steve Jobs đã nhận thấy danh mục này là một cơ hội hấp dẫn. Jobs nhận định rằng việc khai thác tình yêu với âm nhạc của mọi người sẽ giúp công ty thuyết phục họ chuyển sang sử dụng máy tính Macintoshes.

    "Bạn không cần phải thực hiện bất cứ nghiên cứu thị trường nào. Mọi người đều yêu thích âm nhạc", Jon Rubinstein, người lãnh đạo bộ phận kỹ thuật của Apple vào thời điểm đó, cho biết.
    Thời điểm đó, Rubinstein đã khám phá ra một loại ổ cứng mới do Toshiba sản xuất trong một chuyến đi đến Nhật Bản. Ổ đĩa này có kích thước 1,8 inch, nhưng có khả năng lưu trữ tới 1.000 bài hát. Điều đó giúp cho công ty có thể phát triển một thiết bị nghe nhạc kỹ thuật số với kích thước nhỏ gọn như Sony Walkman, nhưng có khả năng lưu trữ lớn hơn bất cứ thiết bị nào khác trên thị trường.

    Sự phát triển của iPod cũng trùng hợp với thời điểm Apple mua lại một công ty phát triển phần mềm nghe nhạc MP3, đây là nền tảng của iTunes. Phần mềm này cho phép người dùng có thể quản lý các thư viện âm nhạc kỹ thuật số và nhanh chóng tạo ra các danh sách nhạc của riêng họ. Những điều trên đã giúp củng cố tầm nhìn của Jobs về cách mà mọi người sẽ mua nhạc trong thời đại kỹ thuật số.

    [​IMG]
    Sau khi trở lại Apple, Steve Jobs đã tập trung phát triển dòng sản phẩm iPod (Ảnh: NyTimes).

    "Chúng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ mua nhạc trên Internet giống như việc họ mua một chiếc đĩa CD hay băng cassette", Jobs cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2003.

    Tuy vậy, với mức giá 399 USD, mẫu iPod thế hệ đầu tiên chỉ bán được dưới 400.000 chiếc. Ba năm sau, công ty đã phát hành iPod Mini với vỏ nhôm, cùng hàng loạt tùy chọn màu sắc như bạc, vàng, hồng, xanh dương và xanh lá cây. Thiết bị này có giá 249 USD và cũng có khả năng lưu trữ 1.000 bài hát. Ngay lập tức, doanh số bán hàng của sản phẩm này đã bùng nổ. Đến cuối năm 2005, công ty đã bán được 22,5 triệu chiếc iPod.

    Sau đó, Apple tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của iPod Mini bằng cách tung ra phiên bản iTunes cho máy tính Windows. Điều này giúp Apple có thể giới thiệu thương hiệu của mình với hàng triệu khách hàng mới. Chẳng bao lâu, iPod đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.

    Chưa dừng lại, Jobs vẫn tiếp tục thúc đẩy Apple để làm cho iPod trở nên nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn. Rubinstein cho biết công ty đã ngừng sản xuất sản phẩm phổ biến nhất từ trước đến nay - iPod Mini - để thay thế bằng một phiên bản mỏng hơn với tên gọi Nano, có mức giá khởi điểm từ 200 USD. iPod Nano đã giúp Apple tăng gần gấp đôi doanh số bán hàng, lên 40 triệu thiết bị trong năm tiếp theo.

    [​IMG]
    Các thế hệ iPod liên tục gặt hái được nhiều thành công trong những năm đầu 2000 (Ảnh: Reuters).

    Tuy vậy, vai trò quan trọng nhất có iPod có lẽ là chất xúc tác cho việc tạo ra iPhone. iPhone được phát triển dựa trên sự pha trộn giữa phần mềm và dịch vụ, thứ đã tạo nên thành công của iPod. iTunes cho phép khách hàng sao lưu iPhone của họ và đưa nhạc vào thiết bị. Trong khi đó, App Store cho phép mọi người tải xuống và trả tiền cho phần mềm và dịch vụ.
    Với sự thành công vượt trội của iPhone, iPod ngày càng trở nên lép vế. Apple cũng không còn đặt trọng tâm phát triển vào dòng thiết bị này như trước đây. Tháng 7/2017, công ty tuyên bố ngừng sản xuất iPod shuffle và iPod nano.

    Apple sắp "hồi sinh" iPod Touch?
    Đến ngày 11/5, Apple cũng đưa ra thông báo ngừng sản xuất đối với dòng sản phẩm iPod Touch. Điều này đồng nghĩa rằng thương hiệu iPod đã chính thức bị "khai tử". Đây cũng là sự kết thúc của một dòng sản phẩm từng phổ biến nhất trên thế giới.

    Theo www.nytimes.com
     

Chia sẻ trang này