Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Mẫu chuyện vui về sự thông minh của người Do Thái!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi NguyenLong248, 16/3/21.

  1. 16/3/21 lúc 11:14

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,962
    Được thích:
    7,314
    Mẫu chuyện vui về sự thông minh của người Do Thái!

    Có 1 thanh niên hỏi giáo sư của mình về cuốn sách Talmud (kinh thánh của người Do Thái). Nhưng ông yêu cầu chàng thanh niên phải vượt qua 1 thử nghiệm.

    155476306_473205957165566_3979076637994421143_o.

    Ông hỏi: Có hai người đàn ông chui ra từ một ống khói. Một người khuôn mặt sạch sẽ người kia thì nhem nhuốc đen đúa. Hỏi ai sẽ là người đi rửa mặt?
    Chàng trai: Rõ ràng là người đàn ông lấm lem sẽ đi rửa mặt.
    Giáo sư: Cậu sai rồi! Người mặt bẩn sẽ nhìn người mặt sạch và cho rằng mặt mình cũng sạch trong khi người mặt sạch nhìn người mặt bẩn và nghĩ rằng mặt mình bẩn. Vậy nên người mặt sạch sẽ đi rửa mặt.
    Chàng trai: Thật là một câu hỏi khó! Cho con thêm 1 cơ hội đi!

    Vị giáo sư ra câu đố giống hệt câu hỏi trước.
    Chàng trai thắc mắc: Chẳng phải người đàn ông mặt sạch đã đi rửa mặt rồi hay sao?
    Giáo sư: Sai rồi cả 2 người cùng đi rửa mặt. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn và nghĩ mặt mình cũng bẩn nên sẽ đi rửa mặt trước. Người mặt bẩn thấy bạn mình mặt sạch vậy mà đi rửa mặt nên cũng đi rửa theo.
    Chàng trai: Con đã mắc 1 sai lầm khác hãy cho con 1 cơ hội nữa!
    Giáo sĩ tiếp tục lặp lại câu hỏi như trên 1 lần nữa.

    Chàng trai nhíu mày: Chẳng phải 2 người đã đi rủa mặt rồi sao?
    Giáo sĩ: Anh lại sai thêm 1 lần nữa! Lần này thì cả 2 người cùng không rửa mặt. Lần này người mặt bẩn nhìn người mặt sạch và nghĩ là mặt mình cũng sạch nên không đi rửa mặt. Còn người mặt sạch thấy bạn mình không rửa mặt thì mình cũng chẳng cần phải rửa!
    Chàng trai buồn rầu nhưng vẫn cố trấn an vị giáo sư: Con biết con không đủ thông minh để học Talmud, xin thầy hãy cho con thêm 1 cơ hội nữa!

    Giáo sư lại đặt câu hỏi y như lần trước.
    Chàng trai tuyệt vọng gào lên: Chẳng ai sẽ đi rửa mặt như thầy từng nói!!!

    Giáo sư: Anh sai nữa rồi! Anh hãy giải thích tại sao 2 người chui ra từ một ống khói mà người mặt sạch người mặt bẩn? Câu hỏi này vốn đĩ đã phi lý và vô nghĩa. Nếu anh dành cả cuộc đời để trả lời những câu hỏi sai, câu trả lời sẽ chẳng dẫn anh đi đến đâu cả !!

    ST
     
  2. 16/3/21 lúc 12:22

    DungPCMobile

    Major Poster

    DungPCMobile
    Tham gia:
    30/10/11
    Bài viết:
    216
    Được thích:
    57
    thế giới công nhận người Do Thái thông minh nhất thế giới,mà ko công nhận người Việt là một sai lầm lớn của cả nhân loại.
    Thông Minh Nhất mà lại mất nước,nhân dân phải ly tan và bôn ba khắp nơi để mưu sinh và phát triển đất người...Nếu bạn cho là các nhà khoa học thời bây giờ hầu hết là người Do Thái thì đúng vậy bởi họ phải như vậy mới tồn tài và phát triển ,cộng vời điều kiện và sự đãi ngộ lớn của người khác để toàn tâm toàn ý mà phát triển khoa học và cống hiến cho nhân loại.
    Còn Việt Nam tuy ko công nhận nhưng chiến tranh với giặc bắc,giặc nam,giặc tay liên miên,thậm chí 1000 năm đô hộ vẫn dành lấy lại đất nước con người Việt.thời Thành Cát Tư Hán đánh đến đâu chết đến đó,gặp VN thì sao?3 lần thất bại tuổi nhục.Giặc Bắc có Binh Pháp Tôn Tử,Binh Pháp Gia Cát....... thì sao cũng chết dưới những cách đánh lạ thường mà những chất xám để đời đó có bao giờ nghĩ tới (chôn cọc dưới sông,vườn không nhà trống,đánh du kích(thời xưa ông cha ta khai sinh cách đánh này nhé,ae xem và nghe lại lịch sử sẽ rõ)....
    Nói chung VN Good.hiii
    Anh Chị Em biết gì viết thêm cho sống động
     
  3. 16/3/21 lúc 14:58

    trongtin2

    Crazy Poster

    trongtin2
    Tham gia:
    13/5/11
    Bài viết:
    425
    Được thích:
    26
    thời hiện đại này dịch co vít. nước ta năm cạnh nước dịch. mà vẫn vững vàng đó cũng là 1 diều rất đáng nể
     
    NGựA NoNDungPCMobile thích điều này.
  4. 16/3/21 lúc 15:51

    Tuấnbéo_ mobile

    No Life Poster

    Tuấnbéo_ mobile
    Tham gia:
    30/6/07
    Bài viết:
    1,048
    Được thích:
    226
    thằng mặt bẩn là thằng giữa đường tranh thủ vét máng
     
    Dũng_lagi thích bài này.
  5. 16/3/21 lúc 16:06

    cường henry

    Junior Member

    cường henry
    Tham gia:
    6/9/20
    Bài viết:
    82
    Được thích:
    25
    công nhận do thái phải công nhận luôn vn mình mưu trí hơn người nhé, đánh giặc toàn giặc dử,
     
  6. 16/3/21 lúc 17:22

    Nguyễn-TB

    No Life Poster

    Nguyễn-TB
    Tham gia:
    18/10/15
    Bài viết:
    1,443
    Được thích:
    429
    Theo ngu kiến mình thì sự thông minh giữa ng do thái và Việt Nam là 2 hướng khác nhau
    Họ khoa học còn mình thì...
     
    DungPCMobile thích bài này.
  7. 17/3/21 lúc 08:08

    vip778554

    Freak Poster

    vip778554
    Tham gia:
    19/8/09
    Bài viết:
    741
    Được thích:
    172
    hồi còn nhỏ mình gét nhất lịch sử cũng chẳng có gì để lưu tâm.sau này lớn lên,đọc nhiều mới thấy lịch sử vn quả thật rất bi hùng.đúng là đọc lịch sử sẽ hiểu về con người cũng như yêu quý đất nước,nó giúp đoàn kết dân tộc nhiều hơn...không có dân tộc nào có trái tim nhân hậu như người việt ta đâu...bởi vậy tàu nó đồng hóa ta thành người của nó.mà cuối cùng nó lại thành người của ta...do quá trình chiến tranh liên miên biết bao nhiêu thế hệ.để bảo vệ đất nước và giống nòi.có câu "hi sinh đời bố,củng cố đời con"làm cho đất nước tham ô.tham nhũng tá lả...nhiều người thì tham lam,bất chấp thủ đoạn, vơ vét để cho con cháu...câu nói đó nó ăn sâu vào ý thức hệ.nếu thay đổi đc thì đất nước sẽ phát triển rất nhanh.
     
    DungPCMobile thích bài này.
  8. 17/3/21 lúc 08:31

    Phankietluan

    Major Poster

    Phankietluan
    Tham gia:
    30/1/17
    Bài viết:
    226
    Được thích:
    93
    Vậy tự hào người việt nam
     
  9. 17/3/21 lúc 08:51

    DungPCMobile

    Major Poster

    DungPCMobile
    Tham gia:
    30/10/11
    Bài viết:
    216
    Được thích:
    57
    thì lo chiến tranh chứ gì hiiii...Chất xám VN ta tuồn ra nước ngoài rất nhiều đặc biệt trong các cơ quan nguyên cứu và khoa học đứng đầu ở Mỹ.Người Việt có điều kiện và đưa họ vào thế 1 mất 1 còn thì người do thái ko có cửa....khaaaa..bạn nên nghe lịch sử việt nam nhiều để thấy cha ông rất tài giỏi (đừng nhìn bây giờ,bởi còn đang xây dựng xhcn... dây kinh nghiệm rút miết thôi,còn nhiều vấn đề phải nói...)
     
    Nguyễn-TBtyntyn thích điều này.
  10. 17/3/21 lúc 09:24

    LongThai

    No Life Poster

    LongThai
    Tham gia:
    20/11/15
    Bài viết:
    1,149
    Được thích:
    126
    không tin nhân quả thôi anh
    thể chế là vô thần, là duy vật nên nghĩ chết là hết nên làm 1 phát đậm trước khi chết ý mà
     

Chia sẻ trang này