Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Trump chỉ trích Apple vì từ chối mở khóa iPhone

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 16/1/20.

  1. 16/1/20 lúc 14:27

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,960
    Được thích:
    7,314
    Trump chỉ trích Apple vì từ chối mở khóa iPhone

    MỹTổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Apple vì từ chối mở khóa iPhone của nghi phạm vụ xả súng tại căn cứ Hải quân ở Pensacola hồi tháng 12/2019.

    "Chúng tôi luôn hỗ trợ Apple trong vấn đề thương mại, cũng như nhiều vấn đề khác, nhưng họ từ chối mở khóa chiếc điện thoại của một tội phạm, kẻ sát nhân và buôn ma túy. Họ ngay lập tức phải có trách nhiệm giúp đỡ đất nước, giúp nước Mỹ trở nên vĩ đại", Trump viết trên Twitter hôm nay (15/1).

    Ngày 13/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, William Barr tuyên bố Apple vẫn chưa đưa ra "sự trợ giúp đáng kể" nào để mở khóa hai chiếc iPhone của Mohammed Saeed Alshamrani, nghi phạm trong vụ xả súng ở thành phố Pensacola, bang California. "Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã được lệnh điều tra cả hai chiếc điện thoại nhằm xác định nghi phạm đã liên lạc với ai trước khi bị tiêu diệt", Barr nói. "Chúng tôi kêu gọi Apple và các công ty công nghệ khác hợp tác tìm ra giải pháp tốt hơn để bảo vệ cuộc sống của người dân Mỹ, cũng như ngăn chặn những cuộc tấn công khác trong tương lai".

    Phản hồi trên CNBC, Apple khẳng định đã cung cấp hàng gigabyte thông tin liên quan đến vụ xả súng nói trên. Tuy nhiên, công ty sẽ không tạo ra "cổng hậu" hay phần mềm bẻ khóa chuyên dụng cho cơ quan hành pháp. "Chúng tôi phản đối luận điểm cá nhân cho rằng Apple không trợ giúp đáng kể cho cuộc điều tra ở Pensacola. Chúng tôi đã đưa ra phản ứng cẩn trọng, kịp thời và đang tích cực hỗ trợ họ".

    Các chuyên gia nhận định, động thái này có thể làm tổn thương nhà sản xuất iPhone do phần lớn các sản phẩm của công ty được lắp ráp tại Trung Quốc.

    [​IMG]
    CEO Apple Tim Cook và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến tham quan nhà máy Flextronics, nơi lắp ráp MacBook Pro, ở thành phố Austin, bang Texas. Ảnh: CNBC.

    Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, đã mất nhiều năm để xây dựng mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump, giúp công ty có trụ sở ở Cupertino thoát hàng rào thuế quan của Mỹ đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuối năm ngoái, công ty đã tránh được mức thuế cao trên nhiều dòng sản phẩm gồm iPhone, iPad và MacBook, khi Trump công bố thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một.

    Năm 2016, FBI đã kiện Apple lên Bộ Tư pháp Mỹ vì từ chối yêu cầu mở khóa iPhone của Syed Farook, thủ phạm vụ xả súng khiến 14 người thiệt mạng ở thành phố San Bernardino, bang California. Cuộc chiến pháp lý giữa hai bên chỉ kết thúc khi FBI tìm được một nhà cung cấp phần mềm bẻ khóa bên thứ ba. "Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của tòa án. Trong trường hợp này, chúng ta nên mở khóa iPhone", Trump phát biểu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

    Apple đã lập luận rằng công ty không thể mở khóa iPhone, trừ khi phát triển phần mềm chuyên dụng hay còn gọi là "cổng hậu". Trong tuyên bố ngày 13/1, công ty phản đối việc sử dụng "cổng hậu" vì tiềm ẩn rủi ro bảo mật.

    Apple thường xuyên cung cấp dữ liệu từ máy chủ công ty cho các nhà chức trách Mỹ. Công ty cho biết đã đáp ứng 127.000 yêu cầu hỗ trợ thông tin của cơ quan hành pháp kể từ năm 2013. Đầu tháng này, một quan chức bảo mật của Apple tiết lộ, công ty có các nhóm làm việc ngày đêm để trợ giúp các cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ.

    Việt Anh (theo CNBC)​
     
  2. 16/1/20 lúc 14:40

    trancuong_mobi

    Major Poster

    trancuong_mobi
    Tham gia:
    4/6/11
    Bài viết:
    233
    Được thích:
    24
    bên mỹ nó hay thật. nhà nước nó hô mà doanh nghiệp k chịu biến nhỉ, vẫn phát triển ầm ầm. còn bên ta nhà nước hô mà k biến thì cho biến mất hút luôn juy887juy887juy887
     
    HIEU_MINH66 thích bài này.
  3. 16/1/20 lúc 15:13

    mtbav3

    No Life Poster

    mtbav3
    Tham gia:
    2/8/14
    Bài viết:
    2,525
    Được thích:
    516
    Nếu có cổng hậu bảo mật thì chắc mấy anh làm bảo hành no nê với cái vụ icloud há kkk . khi đó còn gì là thế độ tin về độ bảo mật số 1 công nghệ nữa .
     
  4. 16/1/20 lúc 17:56

    cuongchina12345

    Junior Member

    cuongchina12345
    Tham gia:
    13/4/18
    Bài viết:
    98
    Được thích:
    18
    bên mỹ mà, nó éo sợ nhé, miễn nó đúng, kể cả tổng thống bà điên vẫn bị kiện nhé
     
  5. 16/1/20 lúc 21:11

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    588
    Được thích:
    145
    Nó đúng là nó hok sợ ai hết
     
  6. 16/1/20 lúc 21:12

    yekulang44

    Freak Poster

    yekulang44
    Tham gia:
    21/9/11
    Bài viết:
    770
    Được thích:
    193
    Chính apple cũng không thể mở. nên từ chối là thượng sách.
     
  7. 16/1/20 lúc 22:06

    headshot2

    Junior Member

    headshot2
    Tham gia:
    26/6/16
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    9
    Bạn đang đùa hay cố tình giả k biết vậy.)
     
    HIEU_MINH66 thích bài này.
  8. 16/1/20 lúc 22:47

    Thanh Khải VF

    Insane Poster

    Thanh Khải VF
    Tham gia:
    17/3/17
    Bài viết:
    503
    Được thích:
    115
    chẵng qua app mở đâu được nên không nhận mở . mở thì được đó mà mở ra dính icloud :):):)
     
    HIEU_MINH66 thích bài này.
  9. 16/1/20 lúc 23:05

    javhd

    Major Poster

    javhd
    Tham gia:
    30/6/17
    Bài viết:
    201
    Được thích:
    55
    1 câu nói của tổng thống mang lại rất nhiều danh tiếng và tiền bạc cho appe(chính xác hơn là người mỹ),sự thật ra sao thì tầm ae ta còn còn còn ... Lâu mới biết dc.
     
  10. 17/1/20 lúc 08:08

    thon14mobjfone

    No Life Poster

    thon14mobjfone
    Tham gia:
    24/9/11
    Bài viết:
    1,073
    Được thích:
    304
    đùa đấy kkk kk kk
     
  11. 17/1/20 lúc 09:23

    nokia_1202

    Insane Poster

    nokia_1202
    Tham gia:
    26/5/11
    Bài viết:
    699
    Được thích:
    169
    Sao thấy bầu cử đứa con nít 13 tuổi nó cỏn đứng ra phát biểu trên toàn thế giới là nếu thấy ok thì nó mới bỏ phiếu cho tổng thống . Còn bên ta cứ hô hào của dân do dân ... mà sao thấy có được bầu mẹ gì đâu , mở cái mồm ra nói bậy là cho tội phản động , nghe theo thế lực thù địch ....ôi vãi quá . Tết đến là các ban nganh đi kiễm tra , trước khi đi là điện trước chuẩn bị phong thư quà cáp ....
     
  12. 17/1/20 lúc 11:35

    aamobile

    Major Poster

    aamobile
    Tham gia:
    10/3/18
    Bài viết:
    228
    Được thích:
    229
    ý là mở mật khẩu chứ ko phải mở icloud, mở mk để lấy dữ liệu chứ chạy lại rồi nói làm gì nửa? mở mk thì apple cũng potay
     
    HIEU_MINH66 thích bài này.
  13. 17/1/20 lúc 11:48

    headshot2

    Junior Member

    headshot2
    Tham gia:
    26/6/16
    Bài viết:
    40
    Được thích:
    9
    Sao bạn biết nó pó tay?Pó tay làm sao nó lấy dc dữ liệu,fbi nhờ bên thứ 3 can thiệp vào mở dc chẳng lẻ apple nó lại k mở dc.
     
    HIEU_MINH66 thích bài này.

Chia sẻ trang này