Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Trung Quốc giới thiệu tàu đệm từ siêu tốc mới

Thảo luận trong 'THÔNG TIN CÔNG NGHỆ KHOA HỌC.' bắt đầu bởi NguyenLong248, 27/5/19.

  1. 27/5/19 lúc 11:55

    NguyenLong248

    Administrator

    NguyenLong248
    Tham gia:
    28/3/07
    Bài viết:
    8,876
    Được thích:
    7,254
    Trung Quốc vừa lần đầu tiên ra mắt một nguyên mẫu của tàu siêu tốc chạy trên đệm từ (gọi tắt là tàu đệm từ) có thể đạt vận tốc 600km/h tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

    Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng của Bắc Kinh trong kế hoạch trở thành quốc gia sở hữu thế hệ tàu đệm từ có vận tốc nhanh nhất thế giới.
    Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đường sắt Trung Quốc (CRRC), nguyên mẫu này chỉ có 1 khoang nhằm kiểm tra các công nghệ và thành phần chủ chốt trong hệ thống sử dụng đệm từ trường siêu tốc, đặt nền tảng cho các mẫu thử nghiệm cơ khí tiếp theo.

    [​IMG]
    Con tàu có hình dáng thon và bóng bẩy này dự kiến sẽ được đưa vào giai đoạn chạy thử nghiệm mở rộng vào năm 2021.

    Dự án được kỳ vọng sẽ làm biến đổi hoàn toàn cục diện giao thông của Trung Quốc trong tương lai, thu hẹp khoảng cách giữa đường sắt cao tốc và di chuyển bằng đường không.

    Một chi nhánh của CRRC cũng đang xây dựng một trung tâm thí nghiệm và một trung tâm sản xuất thử nghiệm tàu đệm từ siêu tốc, dự kiến sẽ đi vào vận hành từ cuối năm nay.

    Các con tàu đệm từ cao tốc sử dụng lực đẩy từ trường để nâng con tàu khỏi mặt đất và đẩy nó tiến về phía trước. Bởi vì không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa đường ray và tàu, nên chỉ có lực ma sát giữa con tàu và không khí, do đó tàu đệm từ có khả năng di chuyển với vận tốc rất cao, tiêu tốn ít năng lượng và có thể gây ra ít tiếng ồn. Tốc độ rất cao của tàu đệm từ giúp chúng có thể cạnh tranh với các đường bay dưới 1.000km.



    Hiện nay, tàu đệm từ thương mại có tốc độ cao nhất thế giới (431km/h) nằm ở tuyến nối sân bay quốc tế Phố Đông với ga đường Long Dương tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là tuyến tàu đệm từ khai thác thương mại thứ ba trên thế giới sau tuyến Birmingham Maglev ở Anh và M-Bahn ở Đức.

    Trước đó, năm 2015, một con tàu đệm từ siêu tốc do Nhật Bản chế tạo vẫn đang giữ kỷ lục thế giới khi đạt được mốc vận tốc 603km/h.

    Mặc dù công nghệ đệm từ đã được phát triển, đạt nhiều thành tựu và được xem là tương lai của ngành đường sắt nhưng đến nay mới chỉ có một số ít các quốc gia trên thế giới vận hành thương mại các con tàu kiểu này.
    Ngân Anh
     
  2. 27/5/19 lúc 13:30

    Giang Kỳ

    Major Poster

    Giang Kỳ
    Tham gia:
    7/7/15
    Bài viết:
    292
    Được thích:
    150
    người việt mình cứ chê đồ tàu ,chứ đó chỉ là 1 số ít nhưng hàng nhái hàng kém chất lượng đc sản xuất nhằm đưa sang nhưng nước kính tế kém phát triển như việt nam thôi , còn đồ nội địa của nó thì phải nói là quá chi là tiên tiến , nhìn những món đồ đó mới thấy mức độ phát triền của TQ đang vượt bậc như thế nào (tàu ngầm ,máy bay , tàu vũ trụ ,trạm vũ trụ ,... từ những món to tới nhưng thứ nhỏ nhặt ). đơn cử như heo quay là 1 ví dụ , nó nhìn tiến về phia trước những cái hiện tại , nước ta thì suốt ngày nhìn về lịch sử , có cái bài báo có cái con ốc cũng phải gia công ở nước ngoài ,chỉ đc cái độ chế là nhanh ,
    P/S :có bác sẽ nói em đã làm đc gì cho cái đất nước này mà cào phím , nhưng đây chỉ là quan điểm của em , sự thật em thấy
     
    Vietnamapple thích bài này.
  3. 27/5/19 lúc 14:15

    baocaosu39

    Crazy Poster

    baocaosu39
    Tham gia:
    11/11/13
    Bài viết:
    342
    Được thích:
    71
    nói thật hàng nội địa của trung quốc rất tốt và rất ngon nhưng hàng xuất đi nước khác thì như cái củ lồn
     
  4. 27/5/19 lúc 15:34

    chinh_cuchi

    No Life Poster

    chinh_cuchi
    Tham gia:
    7/2/14
    Bài viết:
    2,062
    Được thích:
    944
    em có coi mấy cái video "đồ tàu khựa xịn xò thế nào" tren titok thấy có nhiều món rất đỉnh
    còn hệ thống xe đạp điện công cộng thì ôi thôi quá tuyệt đi hết bình ghé trạm đổi bình mới
     
  5. 27/5/19 lúc 16:18

    tienlenanhem123

    Junior Member

    tienlenanhem123
    Tham gia:
    27/5/19
    Bài viết:
    66
    Được thích:
    15
    hàng TQ đểu nó xuất đi là do đơn đăt hàng thôi.Tiền nào của đó ,muốn rẻ ,đep ,đươc nhiêu về bán lời nhiêu thi nó phai đểu rôi.
     
  6. 27/5/19 lúc 16:25

    anhgiang

    No Life Poster

    anhgiang
    Tham gia:
    7/12/13
    Bài viết:
    1,505
    Được thích:
    308
    cát linh hà đông,,,,
     
  7. 27/5/19 lúc 16:30

    HSmobiile

    Major Poster

    HSmobiile
    Tham gia:
    1/12/18
    Bài viết:
    196
    Được thích:
    68
    chuẩn...VN cứ ghen ghét tahwngf trung quốc nhưng các vị nhìn quanh coi..trong nhà 100 đồ thì bao đồ của nó rồi...ko phải phủ nhận chứ TQ nó mạnh,nó giỏi hàng hóa trong nước của nó cũng thế,chất lượng tốt,xuất khẩu đi các nước khó tính ở châu Âu...
    ông VN theo thói quen ngon bổ ,rẻ thì nó cũng chỉ xuất cho những hàng theo giá tiền đó thôi..
    cùng dóng A33w- cấu hình chíp MTK,ram 1, rom 16 giá 3290- vietnam
    hangf nội địa A33m chíp quacomm,ram 2,rom 16,4G có giá có hơn 1 triệu..
     
  8. 27/5/19 lúc 16:38

    trancuong_mobi

    Major Poster

    trancuong_mobi
    Tham gia:
    4/6/11
    Bài viết:
    233
    Được thích:
    24
    hèn gì nó bán cho việt nam đoàn tàu cũ hồi năm ngoái
     
  9. 27/5/19 lúc 16:42

    cuongchina12345

    Junior Member

    cuongchina12345
    Tham gia:
    13/4/18
    Bài viết:
    98
    Được thích:
    18
    hàng nội địa china tốt ngang hàng japan chứ chả chơi, còn hàng nó xuất qa v/n mình hàng tào lao do minh đặt với mình ăn chặn hết,, chứ hàng xiaomi chính hãng china, sài ngon bỏ mẹ
     

Chia sẻ trang này