Ẩn / Hiện Quảng Cáo

Giấy xác nhận độc thân

Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi giathinh, 22/10/18.

  1. 22/10/18 lúc 15:20

    giathinh

    Junior Member

    giathinh
    Tham gia:
    8/12/13
    Bài viết:
    35
    Được thích:
    1
    1. Có thằng em sắp lấy vợ mà bữa rồi vợ nó nói là: chỗ quê em (tức vợ nó) khi làm đám cưới phải có Giấy kết hôn trình cho xã trước rồi mới được tổ chức đám cưới. Mình thấy lạ quá, trước giờ ở HCM hay nơi khác mình thấy họ cưới xong rồi khi nào có thời gian mới đi đk kết hôn mà. Chỗ quê nó là xã Mỹ Đức, Càng Long, Trà Vinh. Anh em nào khu vực này làm rồi cho mình xin thông tin xem có đúng như vậy không nhé!

    2. Vấn đề thứ 2 mình muốn hỏi là: làm Giấy xác nhận độc thân thì có làm ở nơi tạm trú được không? Hay phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú mới làm được. Có người nói là đi làm Giấy kết hôn luôn, khỏi cần làm Giấy xác nhận độc thân.

    Anh em nào gặp rồi tư vấn mình với, mấy vụ giấy tờ trong nhà hầu như một mình mình lo hết. Mình cũng mệt với mấy cái thủ tục hành chính lắm. Cảm ơn anh em đã đọc tin

     
  2. 22/10/18 lúc 15:27

    Mr Nguyễn

    Major Poster

    Mr Nguyễn
    Tham gia:
    14/8/08
    Bài viết:
    236
    Được thích:
    71
    Vấn đề thứ 1 có thể tuỳ chỗ mà luật nó khác còn cái thứ 2 phải về nơi đăng kí HK nó mới làm được.
     
  3. 22/10/18 lúc 15:44

    Thanh Nha Bích

    Major Poster

    Thanh Nha Bích
    Tham gia:
    4/11/14
    Bài viết:
    161
    Được thích:
    51
    Phải về quê làm giấy xác nhận độc thân trước nha thớt , luật hôn nhân gia đình mới đã quy định , làm giấy đó đơn giản mà , về chổ mình xin mẫu điền vào rồi ra tổ trưởng khóm phường ký cái là xong , kinh nghiệm mình đã làm 2 lần rồi juy887
     
    ngocthinh1180LongThai thích điều này.
  4. 22/10/18 lúc 16:03

    along2204

    Crazy Poster

    along2204
    Tham gia:
    24/7/16
    Bài viết:
    381
    Được thích:
    113
    Hỏi anh này là đúng rồi.
     
  5. 22/10/18 lúc 16:07

    Hải Hậu

    Freak Poster

    Hải Hậu
    Tham gia:
    8/1/11
    Bài viết:
    892
    Được thích:
    244
    thứ 1 : nguyên tắc luật pháp việt nam cấm không được tổ chức đám cưới khi chưa có giấy đăng ký kết hôn . nhưng vì vấn đề này khó kiểm soát lên đa số những người ở thành phố thường tổ chức đám cưới trước đăng ký sau .
    thứ 2 : giấy xác nhận độc thân chính xác là giấy xác định nhân thân , tờ giấy này muốn làm phải về đúng nơi thường trú hiện tại để làm , vì chính quyền ở đó mới biết bạn như thế nào . ở chỗ khác làm sao biết mà cấp giấy .

    thêm nữa là khí đăng ký kết hôn phải có người nhà đại diện 2 bên gia đình làm chứng mới đăng ký được nhé bạn . đăng ký kết hôn thì ở nơi không phải thường trú thì phải có giấy xác định nhân thân ở địa phương của bạn mới đc nhé
     
  6. 22/10/18 lúc 16:15

    thuydungmobile

    Crazy Poster

    thuydungmobile
    Tham gia:
    4/2/17
    Bài viết:
    466
    Được thích:
    119
    nếu nói đúng luật pháp thì phải đăng kí giấy kết hôn trước khi cưới nhé nhưng vẫn có thể làm sau nhưng khi làm sẽ bị phạt 50k hay 100k gì đó nhưng vẫn hợp pháp bình thường,còn làm giấy chứng nhận độc thân phải về xã của mình mới làm đc
     
  7. 22/10/18 lúc 16:16

    Nam Phan

    Chuyên Doanh

    Nam Phan
    Tham gia:
    4/12/11
    Bài viết:
    7,826
    Được thích:
    678

    Chỗ chữ màu đó mình thấy đâu có cần phải như vậy.

    Còn nữa nếu người đó đk thường trú ở tình mà lên tp đi làm 10 năm rồi thì ở nơi thường trú cũng đâu xác định được tình trạng hôn nhân của người đó.
     
  8. 22/10/18 lúc 16:18

    Công Chức_GSM

    No Life Poster

    Công Chức_GSM
    Tham gia:
    1/10/12
    Bài viết:
    1,029
    Được thích:
    186
    đó là điều đương nhiên rồi bác ah ko có gj lạ cả
     
  9. 22/10/18 lúc 16:20

    thuydungmobile

    Crazy Poster

    thuydungmobile
    Tham gia:
    4/2/17
    Bài viết:
    466
    Được thích:
    119
    nói vậy bậy nha bác,thứ 1 xác định đc người đó còn độc thân hay không thông qua tờ giấy đăng kí kết hôn có hay chưa,nếu chưa đk kết hôn hay kết hôn rồi mà ly dị là vẩn còn độc thân nha mà đk giấy kết hôn do xã thường trú mình ở quản lý nên dù bác có đi đâu vài chục năm củng do ở nơi thường trú mình quyết định hết
     
  10. 22/10/18 lúc 16:27

    Thợ Núi

    No Life Poster

    Thợ Núi
    Tham gia:
    10/8/17
    Bài viết:
    1,567
    Được thích:
    690
    Chỗ em chả thấy giấy độc thân, hay đăng kí rồi mới đám
    E thì đám cả tháng mới đi đăng kí kết hôn, chả ai nói gì hết
     
  11. 22/10/18 lúc 16:29

    use-free

    No Life Poster

    use-free
    Tham gia:
    23/8/18
    Bài viết:
    964
    Được thích:
    1,113
    cái này là ko cần nè, chỉ cần 2 vợ chồng đi là dc, miễn là 2 bên đều có giấy độc thân. Đăng ký thì về nơi thường trú bên vợ hoặc bên chồng đều đăng ký dc.
     
  12. 22/10/18 lúc 16:36

    Đại Lộc

    Junior Member

    Đại Lộc
    Tham gia:
    9/3/13
    Bài viết:
    88
    Được thích:
    4
    quản lí sổ hộ khẩu mà k biết thì ai biết bác
     
  13. 22/10/18 lúc 16:36

    thuydungmobile

    Crazy Poster

    thuydungmobile
    Tham gia:
    4/2/17
    Bài viết:
    466
    Được thích:
    119
    không cần người nhà 2 bên đâu bân chỉ cần giấy xác nhận độc thân của bên A rồi đem qua bên B làm thôi chỉ cần 2 vợ chồng là đủ
     
  14. 22/10/18 lúc 16:43

    Hải Hậu

    Freak Poster

    Hải Hậu
    Tham gia:
    8/1/11
    Bài viết:
    892
    Được thích:
    244
    ý cả em là nếu cưới người trong xã thì sẽ có 2 người nhà 2 bên gia đình đại diện làm chứng . lên miễn giấy xác định nhân thân . còn nếu đăng ký kết hôn ở xa thì phải cần giấy xác định nhân thân mơi đăng ký đc
    còn việc anh đăng ký thường trú ở xã A mà anh đi làm ở sài gòn 10 năm . 20 năm . nhưng hộ khẩu anh vẫn đăng ký ở xã A thì a vẫn phải về làm giấy mới cưới đc .
     
  15. 22/10/18 lúc 16:49

    DTN_Mobile

    No Life Poster

    DTN_Mobile
    Tham gia:
    16/3/13
    Bài viết:
    1,118
    Được thích:
    163
    chuẩn. T5 tuần rồi mới làm như vậy mà lằng nhằng quá. Xã mới kiu sang xả cũ xác nhận xong chạy qua xã mới qua lại vậy mấy lần. Làm cả buổi sáng mới xong huhu
     
  16. 22/10/18 lúc 17:21

    trụtrì9

    Insane Poster

    trụtrì9
    Tham gia:
    14/11/09
    Bài viết:
    615
    Được thích:
    219
    tào lao e mới hốt con vợ chưa tg đăng kí đây,cũng càng long trà vinh.chắc a ta có thù oán vs xã r
     
  17. 22/10/18 lúc 17:22

    nguyen_tt

    Major Poster

    nguyen_tt
    Tham gia:
    3/4/10
    Bài viết:
    268
    Được thích:
    46
    1-Đăng ký kết hôn ngoài địa phương thì phải có giấy chứng nhận độc thân từ đia phương thường trú
    2-Chưa khi nào thấy phải đăng ký kết hôn mới cho làm đám cưới.
    Cả 2 trường hợp này đều đúng với bản thân tôi.Cưới xa,3 năm sau mới đăng ký kết hôn.
     
  18. 24/10/18 lúc 08:16

    congthanhmobi47

    Major Poster

    congthanhmobi47
    Tham gia:
    12/10/13
    Bài viết:
    155
    Được thích:
    11
    sai nhé nếu không đăng ký kết hôn trước lỡ khi tổ chức cưới xong ông ăn cho đã rồi không ddk được vì có vợ ở nhà rồi thì sao?
     
  19. 24/10/18 lúc 09:49

    gà điện thoại

    Junior Member

    gà điện thoại
    Tham gia:
    3/11/13
    Bài viết:
    65
    Được thích:
    1



    1/ Ở xã ít người, dễ quản lý nên nguyên tắc. Theo luật thì phải có giấy kết hôn trước khi tổ chức đám cưới => ubnd xã quản lý cái này, nhiều nơi xã không làm nghiêm khắc thì ko bắt buộc.

    2/ như em anh ở trên tư vấn
     
  20. 24/10/18 lúc 10:08

    sky_vietmy

    No Life Poster

    sky_vietmy
    Tham gia:
    11/12/13
    Bài viết:
    1,183
    Được thích:
    254
    Giấy độc thân thì tuỳ nều 2 nguoi khác tỉnh, mà làm giấy ket hôn o quên ck thì vk phai về quê xã hktt đe xin giấy xác nhận độc thân, còn dk giấy kh ơ quê vk thì nguoc lại ck cũng vậy, còn 2 nguoi cùng quê cùng xã thì khỏi xin giấy độc thân lên xa dk kêt hôn luôn,
    Còn cái dụ cưới xong moi dk kết hôn là đâu chả vậy, có khi nắc xong đẻ 2 đứa rồi chưa dk kết hôn,, xong sau lên làm phạt,, xong hết phim
     
  21. 24/10/18 lúc 11:13

    TienPhatLong An

    Major Poster

    TienPhatLong An
    Tham gia:
    17/3/17
    Bài viết:
    165
    Được thích:
    53
    vậy đi đk kết hôn luôn cho rồi khỏi cần giấy kia chi cho mệt, kêu vk làm cái giấy xác nhận độc thân đưa qua bên ck đk kết hôn luôn
     
  22. 24/10/18 lúc 11:43

    DĐThànhLong

    Insane Poster

    DĐThànhLong
    Tham gia:
    23/12/17
    Bài viết:
    550
    Được thích:
    184
    muốn làm giấy đkkh thì bắt buộc anh phải có giấy chứng nhận còn zin ,2 vc đều phải có giấy này và cả 2 đứa phải ra xã làm giấy đkkh ,chắc chỗ a thớt ở có nhiều đám dưới 18 nên nó bắt phải làm như vậy ,lúc trước vk em sắp đẻ 2 đứa mới làm giấy đkkh đây nè
     
  23. 24/10/18 lúc 17:20

    TienPhatLong An

    Major Poster

    TienPhatLong An
    Tham gia:
    17/3/17
    Bài viết:
    165
    Được thích:
    53
    trước vk mình ra xã xin cái giấy xác nhận chưa có gđ rồi đem qua xã mình dk ket hon cai rụp
     
  24. 24/10/18 lúc 17:23

    crack mobile

    No Life Poster

    crack mobile
    Tham gia:
    28/10/16
    Bài viết:
    2,445
    Được thích:
    610
    xã đức mỹ, huyện càng long, tỉnh trà vinh mới đúng nhé, và xin hỏi vợ thằng e tên gi? chung xã đây
     
  25. 26/10/18 lúc 02:11

    taialibaba

    Major Poster

    taialibaba
    Tham gia:
    4/4/17
    Bài viết:
    220
    Được thích:
    55
    E mới đăng ký hôm kia và nhận dc giấy kết hôn hôm qua, 1 tháng nữa e cưới. Em ở Quận 8, vợ e Kiên Giang. E nghe mẹ nói đăng ký kết hôn sau cưới sẽ bị phạt.
    E lên Uỷ Ban phường e hỏi thì được trả lời như sau “nếu e muốn đăng ký kết hôn ở đây thì e kêu vợ e ở Kiên Giang về xã xin tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hay còn gọi giấy chứng nhận độc thân). Sau đó 2 em quay lại đây, mang theo hộ khẩu của em, CMND của e và vợ e là chị có thể hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn cho em. Ngược lại, nếu e muốn đăng ký kết hôn ở Kiên Giang, thì Uỷ Ban phường ở đây chị sẽ làm cho e tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân rồi sau đó e về Kiên Giang quê vợ có thể đăng ký kết hôn tại đấy”
     
  26. 26/10/18 lúc 07:14

    luanmobile_yb

    No Life Poster

    luanmobile_yb
    Tham gia:
    1/12/10
    Bài viết:
    1,034
    Được thích:
    166
    nếu cả 2 là người cùng xã thì không cần,khác xã là phải có giấy đó rồi chưa nói đến khác tỉnh - thành phố
     
  27. 26/10/18 lúc 07:34

    lelaluong

    Freak Poster

    lelaluong
    Tham gia:
    20/11/10
    Bài viết:
    774
    Được thích:
    79
    nó làm vậy để sau này có chuyện gì thì giấy tờ pháp luật này kia bên vợ giải quyết.sao ko đăng kí kết hôn quê chồng
     
  28. 26/10/18 lúc 07:35

    Dung_travinh2006

    Major Poster

    Dung_travinh2006
    Tham gia:
    18/2/08
    Bài viết:
    141
    Được thích:
    25
    mình ở xã Đức Mỹ nè, con nhỏ làm giấy kết hôn đó muốn ăn tiền lắm, nó tên Chi, mình đi đăng ký 3 lần mà nó nói đồi này nọ, bửa mình kêu chủ tịch xã qua nói luôn, đòi thủ tục gì thì nói thẳng 1 lần cho người ta làm, xong nó làm cho mình luôn, thủ tục đem cm hai người và giấy chứng địa phương hai bên là xong
     
  29. 26/10/18 lúc 08:14

    Yamato

    Insane Poster

    Yamato
    Tham gia:
    1/1/16
    Bài viết:
    590
    Được thích:
    146
    thì nó lật xổ ra chưa có dkkh là nó ghi là độc thân . đúng luật mà . còn bác lên thành phố bác cưới vợ mà chưa dkkh thì luạt vẫn là độc thân thôi.
     
  30. 26/10/18 lúc 08:59

    Dương Hồ

    Major Poster

    Dương Hồ
    Tham gia:
    30/5/11
    Bài viết:
    132
    Được thích:
    23
    Đúng là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới đkkh đc, phải đkkh xong mới làm đám đc, đó là đúng luật, mà mình cũng có thẻ làm sai. :D
     
  31. 26/10/18 lúc 10:13

    hoanganh store

    @ Fan cứng

    hoanganh store
    Tham gia:
    27/8/16
    Bài viết:
    1,919
    Được thích:
    797
    quê e làm thế này
    nếu muốn dkkh bên nhà ck thì vk phải xác nhận độc thân chưa kết hôn lần nào từ thôn trưởng xong lấy giấy đó ra nơi ck dkhk tại xã làm giấy kết hôn ròi làm đám,k có giấy kết hôn mà làm đám thì mấy cha vui thì k có ch gì mà lúc buồn thì đủ ch ak. và ngược lại ếu muốn dkkh quê vk ccungx vậy
     
  32. 26/10/18 lúc 10:39

    lucky326

    Junior Member

    lucky326
    Tham gia:
    7/6/09
    Bài viết:
    63
    Được thích:
    8
    Căn cứ: Điều 10 Nghị định 123-2015/NĐ-CP
    Khi đăng ký kết hôn, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
    - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;
    - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh;
    - Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi cư trú cấp.
    Trường hợp đã từng kết hôn thì phải nộp thêm Quyết định ly hôn của Tòa án.

    Nếu đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước thì được miễn lệ phí đăng ký kết hôn (trước đây mức lệ phí này được quy định tối đa 30.000 đồng)
     

Chia sẻ trang này